Bắt quả tang đánh bạc 19 đối tượng, truy thêm tội cá độ bóng đá mùa World Cup

Biết nhiều người có nhu cầu cá độ bóng đá, Hiệp bàn bạc với Anh Tuấn tìm người quản lý trang mạng cá độ bóng đá xin tài khoản rồi làm trung gian nhận cá độ.

Từ ngày 01-06/3/2019, TAND huyện Tân Kỳ xét xử vụ án hình sự đối với 19 bị cáo về tội đánh bạc.

19 bị cáo gồm Văn Bá Hiệp, Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Thắng, Trương Khánh Hải, Đậu Ngọc Lực, Trần Quang Mạnh, Văn Bá Điệp, Văn Bá Tùng, Nguyễn Văn Ngọc, Tạ Danh Quang, Giản Viết Lập, Nguyễn Văn Nghĩa, Cù Xuân Cài, Đặng Xuân Lực, Hà Xuân Hoàng, Trần Văn Tú, Võ Văn Hợp.

Theo bản cáo trạng dài 103 trang, vào hồi 05 giờ 10 phút ngày 16/7/2018 tại nhà Nguyễn Ngọc Thắng thuộc xóm Tân Thái, xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, lực lượng Công an huyện Tân Kỳ bắt quả tang Thắng, Tuấn Anh, Hiệp, Linh đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh chương. Quá trình điều tra đã chứng minh số tiền mà các bị can trên sử dụng vào mục đích đánh bạc là 2.760.000 đồng.

19 bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Trần

19 bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Trần

Ngoài ra Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã điều tra làm rõ trong mùa giải bóng đá Wold cup 2018 diễn ra từ ngày 14/6/2018 đến ngày 15/7/2018, Hiệp, Tuấn Anh và Thắng đã thực hiện đánh bạc bằng hình thức cá độ với các bị can còn lại nêu trên.

Vào đầu Vòng chung kết World Cup 2018, biết nhiều người có nhu cầu cá độ bóng đá, Hiệp bàn bạc với Anh Tuấn tìm người quản lý trang mạng cá độ bóng đá xin tài khoản rồi làm trung gian nhận cá độ, nhận tiền của những người có nhu cầu cá độ để thu lợi từ việc cá độ.

Hiệp liên lạc qua điện thoại với người tên Hoàng và Trọng trú tại thị trấn Tân Kỳ để xin tài khoản trang mạng để vào cá độ bóng đá, thì được người có tên là Trọng cung cấp trang Bóng 88.com với mã địa chỉ truy cập “ID:Tva8axy03H07”, mật khẩu “ZZZZ1111” và hướng dẫn cho Hiệp cách thức truy cập vào trang “Bóng88.com” qua mã truy cập và mật khẩu trên để cá độ bóng đá và thống nhất với Hiệp sẽ tính toán và giao nhận tiền thắng, tiền thua vào ngày thứ 2 hàng tuần.

Hiệp và Tuấn Anh thống nhất hạ tỷ lệ thắng trong các kèo cá độ nhận từ trang mạng xuống 0,5% trước khi gửi cho người cá độ để khi người cá độ thắng kèo Hiệp và Anh sẽ được hưởng 0,5 % tiền chênh lệch tỷ lệ thắng...

Khi trận đấu kết thúc, các đối tượng sẽ gom tiền của những người cá độ thua, cân đối trả cho người cá độ thắng và thanh toán tiền thắng thua với người cung cấp trang mạng. Với phương thức, thủ đoạn trên các đối tượng đã thực hiện liên tiếp 64 hành vi đánh bạc thông qua 64 trận đấu bóng đá Vòng chung kết World cup 2018 .

Hiệp là người nhận cá độ từ các con bạc và là người trực tiếp cân đối tiền thắng, thua để thanh toán với các con bạc và người quản lý trang mạng cá độ. Hiệp phải chịu trách nhiệm với số tiền đánh bạc lớn nhất trong một lần đánh là 383.225.000 đồng.

Tuấn Anh đã trực tiếp thực hiện 64 hành vi cá độ bóng đá thông qua 64 trận đấu bóng đá. Tuấn Anh phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền lớn nhất trong 1 lần đánh bạc là 383.225.000 đồng.

Thắng đã thực hiện hành vi nhận cá độ 63 lần thông qua 63 trận đấu bóng đá và phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền lớn nhất trong 1 lần đánh bạc là 193.825.000 đồng.

Tú Anh đã thực hiện 02 hành vi nhận cá độ và phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền lớn nhất trong 1 lần đánh bạc là 87.375.000 đồng.

Ngọc đã tham gia đánh với 42 lần thông qua 42 trận đấu và Ngọc phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền lớn nhất trong 1 lần đánh bạc là 115.500.000 đồng.

Cài đã tham gia đánh bạc 02 lần thông qua 02 trận đấu và Cài phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền lớn nhất trong 1 lần đánh bạc là 81.600.000 đồng.

Thắng 40 lần thông qua 40 trận đấu, chịu trách nhiệm hình sự với số tiền lớn nhất trong 1 lần đánh bạc là 49.950.000 đồng.

Lực đã tham gia đánh bạc 42 lần thông qua 42 trận đấu, phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền lớn nhất trong 1 lần đánh bạc là 45.000.000 đồng.

Hợp tham gia đánh bạc 15 lần, phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền lớn nhất trong 1 lần đánh bạc là 10.000.000 đồng.

Tùng đã tham gia đánh bạc 03 lần thông qua 03 trận đấu, chịu trách nhiệm hình sự với số tiền lớn nhất trong 1 lần đánh bạc là 39.000.000 đồng.

Hoàng đã tham gia đánh bạc 03 lần thông qua 03 trận đấu, phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền lớn nhất trong 1 lần đánh bạc là 9.900.000 đồng.

Điệp đã phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền lớn nhất trong 1 lần đánh bạc là 32.478.000 đồng.

Xuân Lực đã tham gia đánh bạc phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền lớn nhất trong 1 lần đánh bạc là 30.250.000 đồng.

Quang đã tham gia đánh bạc, phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền lớn nhất trong 1 lần đánh bạc là 18.375.000 đồng.

Mạnh đã tham gia đánh bạc, phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền lớn nhất trong 1 lần đánh bạc là 11.550.000 đồng.

Tú đã tham gia đánh bạc, phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền lớn nhất trong 1 lần đánh bạc là 9.455.000 đồng.

Ngọc Lực tham gia đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc là 31.200.000 đồng

Nghĩa đã tham gia đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc là 19.800.000 đồng.

Ít nhất là Lập đã tham gia đánh bạc 01 lần trong trận chung kết với tổng số tiền đánh bạc là 5.775.000 đồng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Hiệp 38 tháng tù giam; Tuấn Anh 36 tháng tù giam; Thắng 24 tháng tù giam; 4 bị cáo: Mạnh, Đậu Lực, Nghĩa, Lập bị phạt tổng số tiền 82 triệu đồng; Các đối tượng còn lại bị phạt cải tạo không giam giữ.

Nguyễn Trần

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/bat-qua-tang-danh-bac-19-doi-tuong-truy-them-toi-ca-do-bong-da-mua-world-cup-235968.html