Bắt quả tang con nghiện thuê nhà nghỉ sử dụng ma túy

Tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn TP.Đà Nẵng, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng có tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn TP.Đà Nẵng, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng có tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lê Văn Thành tại cơ quan điều tra. Ảnh: Người Đưa Tin

Lê Văn Thành tại cơ quan điều tra. Ảnh: Người Đưa Tin

Theo báo Người Đưa Tin, ngày 18/11, Công an phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phát hiện đối tượng có hành vi tàng trữ ma túy trên địa bàn.

Trước đó, khi kiểm tra hành chính 1 nhà nghỉ, cảnh sát bắt quả tang đối tượng Lê Văn Thành, 26 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê có tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại đây, đối tượng Thành đến thuê nhà nghỉ để làm nơi sử dụng ma túy.

Khám xét tại phòng Thành thuê, cảnh sát phát hiện 1 gói ma túy tổng hợp dạng hàng đá cùng 1 số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá.

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận trước đó đã mua ma túy từ 1 người phụ nữ không rõ lai lịch, quen biết trong xã hội rồi tìm thuê nhà nghỉ để sử dụng nhưng chưa kịp dùng thì bị phát hiện, bắt giữ.

Được biết, Thành từng có tiền án về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, nay lại tiếp tục tái phạm. Qua test nhanh, Thành dương tính với chất ma túy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay, ngày 13/11, Công an quận Tân Bình, TP.HCM đang giữ 2 đối tượng gồm: Hồ Thành Được (SN 1993, ngụ tỉnh Cà Mau) và Phạm Anh Phát (SN 1997, ngụ quận 6) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đồng thời công an đang tiến hành giám định 1 khẩu súng ngắn và 3 viên đạn để xử lý về hành vi “Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí”.

Thông tin ban đầu, vào ngày 3/11, trinh sát Công an quận Tân Bình bất ngờ kiểm tra hành chính với các phòng ở khách sạn Nhật Vy ở địa chỉ số 419 đường Cộng Hòa, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM.

Tại đây, công an phát hiện, bắt quả tang Được và Phát có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét công an thu 337.6995 g ma túy đá; 1.1502 g ma túy tổng hợp; 1 khẩu súng ngắn, 3 viên đạn cùng một số tang vật liên quan. Sau đó, các đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở để làm rõ.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/bat-qua-tang-con-nghien-thue-nha-nghi-su-dung-ma-tuy-a301276.html