Bắt quả tang ba đối tượng vận chuyển thuê hơn 10 kg ma túy cho người nước ngoài

Sau khi bị bắt quả tang vận chuyển hơn 10 kg ma túy, bước đầu đối tượng khai nhận là vận chuyển thuê cho một người đàn ông ở Campuchia về Việt Nam. Cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

Ngày 4/7, cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Văn Huy (23 tuổi); Dương Văn Hoàng (37 tuổi) và Nguyễn Thanh Hận (21 tuổi), cùng ngụ thị xã Hồng Ngự để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó, bằng các nghiệp vụ, lúc 23h30 ngày 3/7 tại dốc cầu Hồng Ngự 2, thuộc khóm An Tài, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, lực lượng Công an thị xã Hồng Ngự đã phát hiện và bắt quả tang Huy, Hoàng và Hận đang vận chuyển trái phép chất ma túy bằng xe mô tô.

Cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm: 10 túi nylon ma túy tổng hợp có tổng trọng lượng hơn 10 kg, 1 xe mô tô, 3 điện thoại di động và nhiều tang vật có liên quan khác.

Số ma túy tang vật của các đối tượng vận chuyển.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Huy khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông ở Campuchia từ Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đi TP.HCM với giá 5 triệu đồng. Tuy nhiên, trên đường vận chuyển đến địa điểm trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Ngự tiến hành trưng cầu giám định chất ma túy trên để tiếp tục điều tra, xử lý.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-qua-tang-ba-doi-tuong-van-chuyen-thue-hon-10-kg-ma-tuy-cho-nguoi-nuoc-ngoai-a440489.html