Bắt quả tang 5 đò hút cát trái phép trên sông Hương

Tin từ Công an TP. Huế cho biết, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường vừa phát hiện, xử lý 5 chủ đò khai thác cát trái phép trên Sông Hương.

Lực lượng chức năng TP. Huế phát hiện và bắt quả tang các đò khai thác cát trái phép trên sông Hương

Theo đó, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 27/3/2018, tại khu vực bãi bồi Lương Quán (phường Thủy Biều, TP. Huế) Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường, Công an thành phố Huế phát hiện 5 chủ đò đang thực hiện hành vi khai thác cát, sạn trái phép. Đây là khu vực cấm tất cả các hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

5 chủ đò bị bắt quả tang khai thác cát sạn trái phép, gồm: Phạm Văn La (SN 1982) Phạm Văn Lanh (SN 1998) Dương Thị Diệu (SN 1989) cùng trú tại huyện Phú Vang ( Thừa Thiên Huế); Võ Văn Dực (SN 1998 trú tại phường Thủy Biều, TP. Huế) và Nguyễn Văn Chỉnh (SN 1976 trú tại thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định các chủ đò đã khai thác khoảng 15m3 cát.

Trong khi đó, theo người dân địa phương cho biết, các chủ đò thường bắt đầu hoạt động khai thác cát sỏi trái phép trên Sông Hương từ 2 – 3 giờ sáng, nhằm tránh sự kiểm tra của các lực lượng chức năng.

Đò khai thác cát trái phép bị thu giữ

Trong những năm trở lại đây, việc khai thác cát sạn trái phép trên các dòng sông ở Thừa Thiên Huế, trong đó có các dòng sông lớn như sông Hương, sông Bồ,...diễn biến phức tạp. Các chủ đò nhiều lúc ngang nhiên đặt "vòi rồng loại khủng" hút cạt sỏi ở cả những vị trí không nằm trong quy hoạch mỏ khai thác của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định. Việc làm này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các dòng sông, nhất là nạn sạt lở bờ sông và đời sống của người dân dọc 2 bên bờ sông.

CAO TIẾN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/bat-qua-tang-5-do-hut-cat-trai-phep-tren-song-huong-d71963.html