Bắt quả tang 40 đối tượng đánh bạc tại 1 trung tâm thương mại ở Rạch Giá

Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) đang tạm giữ hàng chục đối tượng để tiếp tục lấy lời khai và điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Vào khoảng 14 giờ chiều qua ngày 26-1, Công an TP Rạch Giá kiểm tra khu vui chơi game giải trí tại một trung tâm thương mại ở Rạch Giá thì bắt quả tang hàng chục đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức chơi game bắn cá và các loại game điện tử khác ăn tiền.

"Con bạc" chơi game ăn tiền là nam giới

"Con bạc" chơi game ăn tiền là nam giới

Công an đã tạm giữ 40 đối tượng (trong đó có hơn một nửa là phụ nữ), 8 máy game bắn cá, số tiền trên 350 triệu đồng và tang vật khác có có liên quan.

Hơn phân nửa "con bạc" là nữ giới

Nhân viên tiệm game

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá xác định người đứng ra kinh doanh tụ điểm game giải trí này là ông Mai Chí Hán (SN 1979; ngụ phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM). Để hoạt động, ông Hán đã thuê Huỳnh Thị Thúy Mai (SN 1978; ngụ tỉnh Sóc Trăng) làm quản lý và 9 nhân viên khác.

Hơn 8 máy dùng để chơi game ăn tiền bị tạm giữ

Mỗi khi có khách đến chơi, các nhân viên có nhiệm vụ bán thẻ xu (bằng kim loại) hoặc bán điểm (qua thẻ từ) cho khách với số tiền 2.500 đồng/1 thẻ xu nếu mua tại quầy, 2.000 đồng/thẻ xu nếu mua lại của nhân viên.

Công an tiến hành thu giữ tang vật tại hiện trường

Đối với điểm nạp qua thẻ từ thì 2.000 đồng được 5 điểm. Khách bỏ thẻ xu vào máy được quy đổi 1 thẻ xu được 5 điểm. Sau khi kết thúc, người chơi sẽ được máy game đổi số điểm ngược lại thành thẻ xu theo tỷ lệ tương ứng, rồi lấy đồng xu đó đổi thành tiền mặt với chủ tiệm game theo tỷ lệ 100 đồng xu (tương đương 200.000 đồng) thì được 180.000 đồng.

Tuy nhiên, đa số các "con bạc" đến chơi đều thua cháy túi vì các máy game bắn cá ở đây được chủ tiệm game cài đặt theo tỷ lệ người chơi thắng 3, thua 7.

Tin - ảnh: VĂN VŨ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bat-qua-tang-40-doi-tuong-danh-bac-tai-1-trung-tam-thuong-mai-o-rach-gia-2021012720190982.htm