Bắt quả tang 3 vụ khai thác, vận chuyển trái phép lớp đất mặt

ĐTO – Ngày 28/6, thông tin từ UBND huyện Tân Hồng cho biết, theo thông tin từ dư luận phản ánh cùng với công tác chủ động nắm tình hình đã xác định thời gian gần đây trên địa bàn huyện có một số trường hợp lợi dụng việc đào ao để vận chuyển đất mặt đi nơi khác. Huyện đã tổ chức nhiều cuộc họp để chỉ đạo xử lý về vấn đề này, trong đó đã thành lập Tổ công tác để kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm.

Hiện nay trên địa bàn huyện Tân Hồng không còn tình trạng khai thác đất lớp mặt trái phép như trước đây

Hiện nay trên địa bàn huyện Tân Hồng không còn tình trạng khai thác đất lớp mặt trái phép như trước đây

Kết quả, qua thời gian theo dõi, ngành chức năng huyện đã bắt quả tang 3 vụ khai thác, vận chuyển trái phép lớp đất mặt đi nơi khác tại 3 xã gồm: Tân Hộ Cơ, Tân Thành B và Tân Phước (huyện Tân Hồng). Địa phương đã tạm giữ 2 xe kobe, 1 xe chở đất, 1 ghe sắt và 1 phà sắt tải trọng 145 tấn. Đồng thời, tiến hành thực hiện các bước để xử lý các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Một lãnh đạo của UBND huyện Tân Hồng cũng cho biết thêm, hiện tại tình hình khai thác trái phép lớp đất mặt trên địa bàn đã tạm lắng dịu, không còn trường hợp nào đang hoạt động. Huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo xử lý cương quyết đối với các trường hợp vi phạm để đưa tình hình ổn định trở lại bình thường.

Báo Đồng Tháp Online ngày 18/6/2019 có đăng bài “Nhức nhối nạn khai thác trái phép đất lớp mặt ở huyện Tân Hồng” phản ánh tình trạng khai thác lớp đất mặt trái phép ở một số xã của huyện Tân Hồng bán cho các cơ sở làm gạch. Sau khi báo phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đề nghị UBND huyện Tân Hồng kiểm tra, chấn chỉnh.

Dũng Chinh

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/kinh-te/bat-qua-tang-3-vu-khai-thac-van-chuyen-trai-phep-lop-dat-mat-85209.aspx