Bắt quả tang 3 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí

Ngày 7-3, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết vừa lập hồ sơ, xử lý nhóm đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép.

Cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ các đối tượng và tang vật

Cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ các đối tượng và tang vật

Các đối tượng gồm: Bùi Văn Vĩnh (SN 1979); Bùi Văn Tấn (SN 1970) và Bùi Văn Tưởng (SN 1978) cùng trú tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Trước đó, khoảng 18h ngày 2-3, tổ công tác tuần tra kiểm soát, tổ công tác thuộc Công an tỉnh Hòa Bình làm nhiệm vụ đã phát hiện một xe ô tô mang BKS 30E - 149.39 do Đào Mạnh Chung (SN 1973), trú tại Phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình điều khiển.

Qua trình kiểm tra trên xe chở 3 người và có cất giấu 3 khẩu súng. Tổ công tác yêu cầu xuất trình các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp phép sử dụng vũ khí nhưng không có.

Tổ công tác đã đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng khai nhận là chủ 3 khẩu súng trên mang đi dùng để săn bắn nhưng không thành nên đã thuê xe của anh Đào Mạnh Chung để về nhà.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm lĩnh vực vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của các đối tượng nói trên.

Ánh Nguyệt

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bat-qua-tang-3-doi-tuong-tang-tru-su-dung-trai-phep-vu-khi-post459860.antd