Bắt quả tang 3 cán bộ xã và 1 giáo viên đánh bạc

Thời điểm công an ập vào, trên chiếu bạc có 1 thầy giáo và 3 cán bộ xã, trong đó có 1 Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã đang sát phạt nhau. Tang vật thu giữ được tại hiện trường là 26 triệu đồng và 2 bộ bài.

Ngày 24-2, Công an H.Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Trọng Quốc (SN 1976), Thái Ngọc Tới (SN 1966), Nguyễn Hồng Lam (SN 1970, cùng trú xã Lâm Trung Thủy, H.Đức Thọ) và Phan Đình Song (SN 1967, trú xã An Dũng, H.Đức Thọ) về hành vi “Đánh bạc”.

4 đối tượng đều là cán bộ xã, giáo viên đang sát phạt nhau đã bị công an bắt quả tang

4 đối tượng đều là cán bộ xã, giáo viên đang sát phạt nhau đã bị công an bắt quả tang

Trước đó, qua điều tra theo dõi, ngày 23-1, Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Đức Thọ đã phối hợp với Công an xã Lâm Trung Thủy phát hiện, bắt quả tang nhóm 4 đối tượng trên đang đánh bạc tại nhà Thái Ngọc Tới. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ được 26 triệu đồng và 2 bộ bài trên chiếu bạc.

Vào thời điểm bị bắt quả tang, Đinh Trọng Quốc đang là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lâm Trung Thủy, Thái Ngọc Tới là Trạm phó Trạm Y tế xã Lâm Trung Thủy, Phan Đình Song nguyên là Chủ tịch UBND xã Đức Dũng (nay là xã An Dũng) và Nguyễn Hồng Lam là giáo viên Trường THCS Thanh Dũng.

Cũng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an H.Đức Thọ đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra.

Văn Tình

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bat-qua-tang-3-can-bo-xa-va-1-giao-vien-dang-sat-phat-nhau-tren-chieu-bac_107848.html