Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 8 bánh heroin và 6.000 viên ma túy

Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa và an ninh tỉnh Houaphanh đã bắt quả tang hai đối tượng đang vận chuyển trái phép tám bánh heroin, 6.000 viên ma túy từ Houaphanh về khu vực biên giới Thanh Hóa.

Tang vật một vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Tang vật một vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 15/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cho biết lực lượng này vừa phối hợp bắt giữ hai đối tượng đang vận chuyển trái phép tám bánh heroin, 6.000 viên ma túy từ Houaphanh (Lào) về khu vực biên giới Thanh Hóa để tiêu thụ.

Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa và Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Houaphanh về điều tra, xác minh và đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Thanh Hóa (Việt Nam)-Houaphanh (Lào), ngày 14/8, tại khu vực ngã tư cầu Nậm Xăm, bản Sầm Nưa, huyện Sầm Nưa, tỉnh Houaphanh (Lào), lực lượng của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa và Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Houaphanh đã bắt quả tang hai đối tượng đang vận chuyển trái phép các chất ma túy đi tiêu thụ.

Hai đối tượng gồm Thạo Tếnh Tha Ly (31 tuổi) và Thạo Tếnh Ly Chơ Tha Ly (26 tuổi), đều trú tại bản Sầm Nưa, huyện Sầm Nưa, tỉnh Houaphanh, Lào. Tang vật thu giữ gồm tám bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp, hai điện thoại di động, một xe máy và 370.000 kíp Lào.

Hiện, lực lượng chức năng Công an tỉnh Houaphanh đang tiến hành điều tra, xác minh đối tượng trên để xử lý theo quy định./.

Hoa Mai (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bat-qua-tang-2-doi-tuong-van-chuyen-8-banh-heroin-va-6000-vien-ma-tuy/590286.vnp