Bắt quả tang 2 đối tượng kích điện để cào cá trên sông

Chiều 22/7, nhận được tin báo của quần chúng, Công an xã Định Thành (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) tiến hành vây bắt 2 đối tượng đang sử dụng phương tiện thủy để kích điện cào bắt cá trên sông.

Tại thời điểm vây bắt, lực lượng Công an phát hiện 2 đối tượng là Lê Văn Thống (thường trú ở thành phố Cà Mau) và Lữ Văn Lên (ấp Hoàng Minh A, xã An Trạch, Đông Hải, Bạc Liêu) đang thực hiện hành vi kích điện dưới lòng sông và thu hoạch tôm cá vào trong đáy cào được thiết kế sẵn.

Tang vật thu giữ gồm có: 2 võ máy composite; 2 máy nổ công suất 60 mã lực; 2 bình ắc quy 6 học 12v; 2 đáy lưới hình chữ V; 2 bộ kích điện và trên 4kg tôm và cá các loại...

 Lê Văn Thống tại cơ quan Công an.

Lê Văn Thống tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận, do không kiếm được việc làm và hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên tự ý học cách khai thác, đánh bắt cá trên sông bằng biện pháp kích điện nhằm thu được nhiều tôm, cá; mỗi ngày thu nhập bình quân từ 200 đến 400 nghìn đồng/phương tiện. Đối với bộ kích điện, 2 đối tượng đều khai là nhờ người quen mua trên mạng với giá 2,5 triệu đồng.

Tang vật công an thu giữ của 2 đối tượng Thống và Lên.

Theo thông tin từ Công an xã Định Thành (Đông Hải, Bạc Liêu) thời gian qua trên địa bàn xã xuất hiện một số phương tiện thực hiện đánh bắt tôm, cá trên sông bằng biện pháp kích điện, khiến dư luận bức xúc, gây ảnh hưởng nặng nề đối với nguồn lợi thủy sản trên sông bởi khi kích điện thì tất cả nguồn tôm, cá con đều chết hết, môi trường sinh thái mất cân bằng, dẫn đến thiệt hại nặng nề cho nghề nuôi trồng thủy sản.

Sau khi bắt và xử phạt 2 đối tượng với mức phạt 4,5 triệu đồng/đối tượng, Công an xã sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý mạnh tay đối với vấn nạn này./.

Trọng Nghĩa

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/bat-qua-tang-2-doi-tuong-kich-dien-de-cao-ca-tren-song-530742.html