Bắt quả tang 18 con bạc sát phạt trên sới bạc ở Bắc Ninh: Người cầm xóc cái là ai?

Lực lượng chức năng bắt quả tang 18 con bạc đang sát phạt trên sới bạc tại nhà Nguyễn Văn Dũng. Sới bạc này do Nguyễn Văn Hương Lâm làm xóc cái.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, chiều ngày 17/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an TP Bắc Ninh bắt quả tang 18 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà Nguyễn Văn Dũng, 41 tuổi, ở khu Đào Xá, phường Phong Khê, TP Bắc Ninh.

Tại hiện trường lực lượng Công an thu giữ hơn 120 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.

Các con bạc bị lực lượng công an tạm giữ tại hiện trường - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Các con bạc bị lực lượng công an tạm giữ tại hiện trường - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Bước đầu đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ Nguyễn Văn Dũng đã tổ chức đánh bạc tại nhà và thu tiền phế mỗi con bạc từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng;

Được biết, sới bạc này do Nguyễn Văn Hương Lâm, 41 tuổi, ở khu Đào Xá, phường Phong Khê, TP Bắc Ninh làm xóc cái.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục đấu tranh và hoàn thiện hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật .

Cũng liên quan đến hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc, ngày 18/2, Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, đang tạm giữ hình sự Trần Hữu Nghĩa (38 tuổi, trú xã Vĩnh Thành).

Cơ quan điều tra cũng tạm giữ 12 người khác tuổi từ 25 đến 53, quê ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và TP Vinh (Nghệ An), để điều tra về cùng hành vi.

Trưa 15/2 (mùng 4 Tết), hàng chục cảnh sát ập vào trang trại nuôi bò bỏ hoang của Nghĩa ở thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Thành. Phát hiện cảnh sát, 33 người đang vây quanh sới gà bỏ chạy nhưng bị trấn áp, bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu 8 con gà chọi, 8 ôtô, hàng chục xe máy, hơn 170 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Công an huyện Yên Thành sau khi xét hỏi đã tạm giữ 13 người, số còn lại bị đề nghị xử lý hành chính.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/bat-qua-tang-18-con-bac-sat-phat-tren-soi-bac-o-bac-ninh-nguoi-cam-xoc-cai-la-ai-a356493.html