Bắt quả tang 13 đối tượng trộm cát trên sông Đồng Nai

Sáng 27-12, Phòng Cảnh sát Môi trường (PC05) Công an tỉnh Đồng Nai đang phân loại, lấy lời khai 13 đối tượng tham gia khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh TP Biên Hòa với quận 9, TP Hồ Chí Minh.

Lực lượng PC 05 lấy lời khai đối tượng Đào Minh Dương.

Lực lượng PC 05 lấy lời khai đối tượng Đào Minh Dương.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 0 giờ 15 phút sáng cùng ngày, lực lượng PC05 bắt quả tang ba thuyền đang bơm hút, vận chuyển cát trái phép trên sông Đồng Nai, ở khu vực Vàm Cái Sứt, giáp ranh giữa xã Long Hưng, TP Biên Hòa với quận 9, TP Hồ Chí Minh. Lúc này, nhiều đối tượng trên hai thuyền đã rút lù, nhấn chìm xuống sông, rồi nhanh chóng lên thuyền vận chuyển. Lực lượng PC 05 đã kịp thời khống chế toàn bộ 13 đối tượng. Trên thuyền vận chuyển có hơn 10 m3 cát vừa được chuyển từ hai thuyền còn lại.

Bước đầu, lực lượng PC 05 xác định, nhóm đối tượng trên do Đào Minh Dương (SN 1984, ngụ phường Long Bình Tân), cầm đầu. Để khai thác cát trái phép, Dương tổ chức phân công các đối tượng thực hiện những công việc, như: vận hành máy hút, cầm ống, vận chuyển đi tiêu thụ sau khi cát được hút đầy thuyền.

Cùng với lấy lời khai các đối tượng trên, lực lượng PC 05 đang tiến hành trục vớt hai thuyền bị nhấn chìm xuống sông để phục vụ công tác điều tra.

Khu vực Vàm Cái Sức nằm trên sông Đồng Nai, giáp ranh giữa TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với quận 9, TP Hồ Chí Minh. Thời gian qua, mặc dù lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã triển khai nhiều biện pháp triệt phá, nhưng nạn khai thác cát trái phép tại đây vẫn diễn ra hằng đêm. Điều này, khiến nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân ven sông bị sạt lở nghiêm trọng.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/42719502-bat-qua-tang-13-doi-tuong-trom-cat-tren-song-dong-nai.html