Bắt quả tang 11 đối tượng nhập cảnh trái phép

Ngày 8-7, Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết, đã phối hợp lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ 11 đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Đồn Biên phòng Phú Hữu bắt giữ 5 đối tượng nhập cảnh trái phép

Cụ thể, lúc 20 giờ 45 phút, ngày 7-7, Đồn Biên phòng Phú Hội phối hợp Công an xã Phú Hội (An Phú) tổ chức tuần tra, kiểm soát lưu động trên Tỉnh lộ 957, đoạn qua ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội. Qua đó, phát hiện xe ôtô 7 chỗ biển kiểm soát 67A-078.35, chạy hướng xã Nhơn Hội về thị trấn An Phú có biểu hiện nghi vấn, nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở 6 người mang theo tư trang có biểu hiện nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Tổ công tác đã đưa người, phương tiện và tang vật về Đồn Biên phòng Phú Hội để xác minh, làm rõ.

Các đối tượng gồm: Trần Hồng Công (sinh năm 1986, ngụ phường 16, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh); Đào Quốc Vũ (sinh năm 1990, ngụ phường 3, quận 8, TP. Hồ Chí Minh); Chung Kỳ Long (sinh năm 1993, ngụ phường 6, quận 5, TP. Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Thùy Vân (sinh năm 1992, ngụ ấp Tô Lợi, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, An Giang); Bùi Minh Dương (sinh năm 1996, ngụ ấp Tám Ngàn, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) và Lê Thị Diễm Thúy (sinh năm 1993, thường trú tại ấp An Bình, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, Trà Vinh).

Các đối tượng đã khai nhận nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 đối tượng, với mức phạt 4 triệu đồng/đối tượng và bàn giao Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú đưa đi cách ly theo quy định.

6 đối tượng nhập cảnh trái phép bị lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Phú Hội bắt giữ

Trước đó, lúc 20 giờ 25 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Phú Hữu phối hợp Đội Đặc nhiệm thuộc Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng An Giang, Công an xã Quốc Thái (An Phú) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

Khi đến khu vực chợ Đồng Ky, tổ công tác phát hiện 5 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, nên tiến hành kiểm tra giấy tờ các đối tượng, gồm: Sok Heang (sinh năm 1986, thường trú phường Tuôl Kôk, TP. Phnôm Pênh, Campuchia); Nguyễn Thị Minh Oanh (sinh năm 1993, Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk); Dương Thị Giang (sinh năm 1994, ngụ thị trấn Kép, Lạng Giang, Bắc Giang); Nguyễn Như Thái (sinh năm 1997, ngụ thôn Thanh Quang, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội); Võ Hải Phong (sinh năm 1982, ngụ phường Sơn Kỳ, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh).

Qua khai thác, có 4 đối tượng thừa nhận hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, còn lại đối tượng Võ Hải Phong chưa chịu thừa nhận hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Đồn Biên phòng Phú Hữu đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 đối tượng, với mức phạt 4 triệu đồng/đối tượng và làm thủ tục để đối tượng Sok Heang về Campuchia.

Đồng thời, bàn giao 3 đối tượng còn lại cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú đưa đi cách ly theo quy định. Cùng với đó, tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm đối với đối tượng Võ Hải Phong.

Tin, ảnh: CHIẾN KHU - HỮU HUYNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/bat-qua-tang-11-doi-tuong-nhap-canh-trai-phep-a277767.html