Bắt quả tang 10 nam nữ thanh niên 'bay lắc' trong khách sạn

Sau khi rủ nhau đi bar 'quẩy', nhóm nam nữ thanh niên lại kéo nhau đi tiếp 'tăng 2'. Cả nhóm rủ nhau vào khách sạn, mua sẵn ketamine và thuốc lắc rồi mang ra sử dụng trong tiếng nhạc xập xình.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của CATP Hà Nội, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an quận Hoàn Kiếm đã triển khai các biện pháp, giải pháp, nhằm đấu tranh với loại tội phạm này, qua đó đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Theo đó, khoảng đầu tháng 1, qua công tác nắm tình hình địa bàn, đơn vị phát hiện một nhóm nam nữ thanh niên thường xuyên tụ tập tại một khách sạn trên địa bàn phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm. Nhóm đối tượng này thường rủ nhau đi bar, sau đó đi tiếp “tăng 2” là về khách sạn “bay lắc”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 3 đối tượng

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 3 đối tượng

Sau một thời gian bí mật theo dõi, ngày 17-1, xác định nhóm nam nữ thanh niên vào khách sạn có biểu hiện nghi vấn nên một tổ công tác được chỉ đạo bất ngờ ập vào kiểm tra, bắt quả tang 10 đối tượng trong đó có 6 nam và 4 nữ, đều ở độ tuổi từ 19- 22 tuổi đang “bay lắc” trong tiếng nhạc xập xình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm Bùi Sơn Phát, SN 1997, trú tại số 28, ngõ 44 Nguyễn Khiết, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Đặng Tiến Dũng, SN 1999, trú tại tập thể Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội và Phạm Lâm Phong, SN 1999, trú tại số 48, ngõ 6 Đội Nhân, quận Ba Đình, Hà Nội.

Ma túy được cảnh sát phát hiện, thu giữ trong khách sạn

Các đối tượng khai nhận, đã mua ketamine và thuốc lắc của đối tượng không quen biết, sau đó mang về rủ nhau tụ tập cùng sử dụng.

Trung tá Nguyễn Thiện Chiến – Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, trong thời gian qua, thực hiện đợt cao điểm do CATP triển khai, đơn vị đã tập trung “đánh” mạnh vào các boongke ma túy trong khu dân cư; các đối tượng lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà nghỉ, khách sạn, bar, karaoke để mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; và bắt giữ các đối tượng mua bán ma túy cho người nước ngoài ở phố cổ.

Kết quả sau 1 tháng triển khai cao điểm, đơn vị đã bắt giữ được 31/26 vụ, đạt 119% chỉ tiêu cao điểm đề ra, với 35 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng bán cần sa cho người nước ngoài. Đây là những thành tích đáng ghi nhận cho sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ chiến sỹ Công an quận Hoàn Kiếm trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn quận.

Thùy An

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/bat-qua-tang-10-nam-nu-thanh-nien-bay-lac-trong-khach-san/841415.antd