Rước bệnh vào người vì quà vặt ở cổng trường

Xung quanh các cổng trường từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT hay đại học ở Việt Nam đều bày bán la liệt các món đồ ăn vặt như bim bim, cá viên chiên, xúc xích, kẹo… Tuy nhiên, những loại thực phẩm này thường không rõ nguồn gốc xuất xứ và thường gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Những đồ ăn vặt như bim bim, cá viên chiên, xúc xích, kẹo, ô mai… bày bán ở cổng trường luôn thú hút những học sinh, sinh viên từ cấp độ mầm non tới đại học. Tuy hấp dẫn là thế, nhưng ít ai nghĩ rằng chúng luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Phần lớn các mặt hàng bày bán tại cổng trường không có xuất xứ rõ ràng, sử dụng nhiều phẩm màu, bao bì màu sắc sặc sỡ, mẫu mã đa dạn và đặc biệt là giá rất rẻ. Đây là vấn đề khiến nhiều bậc phụ huynh lo ngại về vấn đề an toàn sức khỏe đối với con em mình.

Đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán la liệt ở hầu hết các cổng trường. Ảnh: Thanh niên.

Phóng sự sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn phần nào về những mối nguy hại của thức ăn vặt không rõ nguồn gốc ở cổng trường. Để tránh xảy ra các hậu quả đáng tiếc từ các loại đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc, phụ huynh học sinh cũng cần quan tâm, quản lý vấn đề ăn uống mỗi khi các con tới trường. Ngoài ra, cơ quan chức năng phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

- Clip: Rước bệnh vào người vì quà vặt ở cổng trường. Nguồn: VTV24.

Clip: Loại trái cây lạ, có thể khiến voi say...

Clip: Đâu mới là tư thế đi vệ sinh an toàn, có...

Clip: Phát hiện 100% mẫu ớt bột chứa aflatoxin...

Nên đọc

Dung Nguyễn (tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/ruoc-benh-vao-nguoi-vi-qua-vat-o-cong-truong-d117075.html