Bắt Phó trưởng phòng Chính sách Ban Dân tộc Nghệ An

Công an Nghệ An bắt tại phòng làm việc và khám xét nơi ở của ông Nguyễn Tâm Long.

Trao đổi với Zing tối 23/7, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đã hoàn tất khám xét phòng làm việc và nơi ở của ông Nguyễn Tâm Long (46 tuổi), Phó trưởng phòng Chính sách Ban dân tộc Nghệ An.

Đến sáng 24/7, VKSND tỉnh phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 4 tháng ông này.

Ông Long bị cáo buộc có hành vi tham ô liên quan việc “đưa nhầm" 231 người dân tộc Thái và Khơ Mú thành người Ơ đu ở bản Đửa (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) nhằm hưởng chế độ chính sách của dự án "Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các Dân tộc thiểu số rất ít người, giai đoạn 2016-2025" theo Quyết định 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng.

 Công an đọc lệnh khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Tâm Long. Ảnh: Yên Nam.

Công an đọc lệnh khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Tâm Long. Ảnh: Yên Nam.

Công an đã khám xét nơi ở của ông Long, thu một số giấy tờ.

Theo một cán bộ điều tra, ông Nguyễn Tâm Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lập khống hồ sơ, rút hàng trăm triệu đồng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến đề án trên, hai ngày trước, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Kim Văn Bốn (SN 1982), cán bộ chính sách Ban Dân tộc Nghệ An, để điều tra về tội Tham ô tài sản.

Ông Bốn bị bắt do có liên quan đến sai phạm trong việc thực hiện đề án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tại bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương (Nghệ An).

Phạm Hòa

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bat-pho-truong-phong-chinh-sach-ban-dan-toc-nghe-an-post1110525.html