Bắt Phó Chánh văn phòng Sở GTVT Ninh Bình liên quan đến 'cát tặc'

Ông Phạm Xuân Hưởng bị bắt giữ do liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép tại khu vực sông Đáy, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Ngày 25/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Xuân Hưởng (41 tuổi, Phó Chánh văn phòng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Bình) để điều tra làm rõ những sai phạm của ông này liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, cơ quan chức năng đã bắt quả tang một số tàu khai thác cát trái phép tại khu vực sông Đáy, huyện Kim Sơn (Ninh Bình). Tại hiện trường lực lượng chức năng bắt giữ 25 đối tượng và 9 tàu khai thác cát có trọng tải tử 150 m3 đến 500 m3. Qua điều tra, cơ quan Công an xác định ông Phạm Xuân Hưởng có liên quan.

Được biết, Sở GTVT tỉnh Ninh Bình cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Hưởng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Xuân Ngọc

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bat-pho-chanh-van-phong-so-gtvt-ninh-binh-lien-quan-den-cat-tac-554426.html