Bắt pháo lậu

Đối tượng Chung (đứng giữa) bị bắt cùng số pháo tang vật.

Đối tượng Chung (đứng giữa) bị bắt cùng số pháo tang vật.

Lúc 2 giờ 15 ngày 7-1, tại Km716 QL1A thuộc địa bàn xã Sen Thủy (H. Lệ Thủy, Quảng Bình), tổ CSGT Công tỉnh Quảng Bình kiểm tra, phát hiện ô-tô BKS: 37A-320.70 do Nguyễn Đăng Chung (1989, trú H. Đô Lương, Nghệ An) điều khiển chở 50 hộp pháo hoa nổ loại 36 quả, có trọng lượng 70kg. Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Chung khai nhận số pháo trên được mua tại tỉnh Quảng Trị vận chuyển ra Nghệ An để tiêu thụ. Hiện lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã lập biên bản bắt giữ người, tạm giữ tang vật, phương tiện và bàn giao cho Công an huyện Lệ Thủy để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

DUY NGỌC

* Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát môi trường- Công an Nghệ An phối hợp lực lượng chức năng bắt quả tang Trần Đình Thuận (2005, trú xã Thọ Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) có hành vi vận chuyển, mua bán pháo nổ. Tang vật thu giữ gồm 19 hộp pháo hoa do nước ngoài sản xuất (trọng lượng 25kg), 1 xe máy điện, 1 xe máy. Tại cơ quan Công an, Thuận khai nhận cùng Phạm Văn Minh (2004, trú xã Đô Thành) vận chuyển pháo đi bán. Ngày 7-1, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết đối tượng Phạm Văn Minh đã ra cơ quan Công an đầu thú. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đối tượng Trần Đình Thuận.

D.HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_255381_bat-phao-lau.aspx