Bắt phạm nhân trốn khỏi trại giam

Nguyễn Ngọc Nghĩa khi lao động tại Trại giam Gia Trung đã lợi dụng cán bộ không chú ý để bỏ trốn.

Sáng 26/8, một lãnh đạo Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) cho biết đơn vị đã bắt được Nguyễn Ngọc Nghĩa (34 tuổi, ngụ tỉnh Kon Tum), trốn khỏi trại giam sau 4 ngày lẩn trốn. Nghĩa bị bắt khi đang lẩn trốn gần Trại giam Gia Trung (huyện Mang Yang, Gia Lai).

Bốn ngày trước, trong lúc cải tạo lao động, Nghĩa lợi dụng lúc cán bộ không để ý đã bỏ trốn.

Theo lãnh đạo Trại giam Gia Trung, phạm nhân này đang chấp hành án phạt 19 năm tù về tội Hiếp dâm và Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

 Chân dung Nguyễn Ngọc Nghĩa. Ảnh: Công an cung cấp.

Chân dung Nguyễn Ngọc Nghĩa. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, ngày 17/11/2012, Nghĩa dùng dao và kim tiêm khống chế chị L.T.C.L. (sinh năm 1990, ngụ huyện Sông Hinh, Phú Yên) để hiếp dâm. Chị L. chống cự, giật được dao của Nghĩa và hô to nên gã này bỏ chạy.

Sáng hôm sau, Nghĩa tiếp tục khống chế, hiếp dâm bé T.T.L. (sinh năm 2001, ngụ xã Ea Ly, huyện Sông Hinh), tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Đến tháng 5/2013, Nghĩa bị tòa án tuyên 19 năm tù về 2 tội trên.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bat-pham-nhan-tron-khoi-trai-giam-post1124280.html