Bắt 'ông trùm' trong vụ vứt 2 ba lô chứa đầy ma túy xuống đường

Sau khi chặn bắt thành công 2 đối tượng vứt 2 chiếc ba lô chứa đầy ma túy bên trong, công an đã bắt giữ tên trùm thuê người chở số ma túy này đi buôn.

Ngày 30/6, Trung tá Nguyễn Vinh Cảnh - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Công an Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng Thái Ngọc Hoàng (SN 1987, trú phường Nam Hồng, TX. Hồng Lĩnh) để điều tra trong vụ đường dây vận chuyển 31 kg ma túy đá vừa được Công an Hà Tĩnh triệt phá 4 ngày trước.

Trong vụ án này, Hoàng được xác định là "ông trùm" của đường dây này.

Thái Ngọc Hoàng tại cơ quan công an.

Thái Ngọc Hoàng tại cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận trước đó anh ta được một người miền Nam nhờ thuê vận chuyển ma túy từ Hà Tĩnh vào Bình Dương với giá 50-100 triệu đồng tùy số lượng.

Hoàng sau đó đã rủ Phan Văn Tịnh (SN 1994, ở thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) về Hà Tĩnh chơi và thuê người này cùng Nguyễn Đình Chính (SN 1995, trú thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên ,Hà Tĩnh) vận chuyển 31kg ma túy đá giúp.

2 chiếc ba lô được 2 đối tượng vứt lại trên đường trong quá trình bị truy đuổi.

Khoảng 2h30" ngày 26/6, Tịnh và Chính điều khiển xe ô tô con mang BKS: 38A - 08351 đi trên đường mòn Hồ Chí Minh. Khi đi đến địa bàn xã Điền Mỹ, xe của 2 đối tượng bị cảnh sát chặn bắt.

Phát hiện cảnh sát, 2 đối tượng điều khiển xe bỏ chạy thì bị công an đuổi theo. Sau hơn 2km truy đuổi, 2 đối tượng mở cửa kính xe ô tô vứt lại 2 ba lô chứa đầy ma túy bên trong rồi tiếp tục bỏ chạy. Bỏ chạy thêm một đoạn, cả 2 đã bị công an chặn bắt thành công.

Bên trong 2 ba lô là 31 kg ma túy đá.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ trong 2 ba lô chứa 30 bịch túi nilon, có trọng lượng 31 kg. Các đối tượng khai nhận số hàng nói trên là ma túy đá.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng vụ án.

Ngọc Tú

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bat-ong-trum-trong-vu-vut-2-ba-lo-chua-day-ma-tuy-xuong-duong-8202030617450856.htm