Bắt 'ông trùm' tín dụng đen cho hàng trăm người vay nặng lãi ở Tuyên Quang

Với hình thức cho vay nặng lãi tới 7 nghìn đồng/1 triệu/ngày, đã có hàng trăm người trở thành nạn nhân của đường dây tín dụng đen cực lớn này tại Tuyên Quang.

Ngày 3/11, trao đổi với PV Đời sống & Pháp luật, lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã bắt giữ đối tượng Lê Đức Vinh (trú xã Lưỡng Vượng, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). Vinh được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây tín dụng đen có tới hàng trăm người tham gia vay lãi và cũng là chuyên án lớn nhất mà đơn vị triệt phá.

"Sau khi triệt phá một phần chuyên án thì cơ quan điều tra đã tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà của các đối tượng tham gia. Tuy nhiên, do các đối tượng cho vay trong thời gian dài, trên địa bàn rất rộng và số lượng người dân đến vay rất nhiều nên hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra củng cố để khởi tố vụ án, khởi tố bị can", vị lãnh đạo cho hay.

Lê Đức Vinh, đối tượng cầm đầu đường dây tín dụng đen tại Tuyên Quang.

Lê Đức Vinh, đối tượng cầm đầu đường dây tín dụng đen tại Tuyên Quang.

Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang, đối tượng Lê Đức Vinh khai nhận, từ năm 2018, Vĩnh lên xã Kiến Thiết huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang để cùng với đồng bọn cho vay lãi cao với hình thức 7 nghìn đồng/1 triệu/ngày.

Nhóm đối tượng hoạt động vô cùng bài bản, chuyên nghiệp và trên phạm vi lớn. Để điều hành công việc, Vinh đã phân công địa bàn theo từng nhóm rồi trả lương hàng tháng. Ngoài ra, nghi can còn thuê cả kế toán, người nấu cơm và trụ sở làm việc đặt trên địa bàn xã Kiến Thiết (huyện Yên Sơn) để hoạt động từ cuối năm 2018.

Lúc đầu, địa bàn của nhóm đối tượng chỉ là xã Kiến Thiết sau đó phát triển sang các huyện lân cận như Chiêm Hóa.

Nạn nhân của ổ nhóm này cũng đa dạng từ các thanh niên lêu lổng mê cờ bạc, cá độ đến cả những công nhân, học sinh, sinh viên.

Qua đây, cơ quan công an khuyến cáo, hoạt động "tín dụng đen" là mầm mống phát sinh các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Các đối tượng hoạt động theo ổ nhóm, thực hiện từ cho vay, rải họ, thu họ, đòi nợ với phạm vi rộng với hàng trăm người vay lãi.

Do đó người dân cần chủ động, tỉnh táo trước những lời mời gọi vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản. Bởi thực chất đây chính là những cái bẫy mà khi vướng vào người vay sẽ thành nạn nhân của các đối tượng.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/bat-ong-trum-tin-dung-den-cho-hang-tram-nguoi-vay-nang-lai-o-tuyen-quang-a299490.html