Bất ổn tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng cần sớm giải quyết

Lạm thu phí, cấp học bổng sai, cán bộ sai phạm chậm bị xử lý... tình trạng diễn ra từ nhiều năm tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng.

Các vấn đề bất ổn tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng dẫn đến nhiều đơn thư phản ánh, khiếu nại. Cũng vì lý do này, đến nay dù đã nâng cấp lên Đại học cả năm rồi nhưng đội ngũ cán bộ chủ chốt của nhà trường vẫn chưa được kiện toàn.

Cuối năm 2017, Trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng được nâng cấp thành Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng thuộc Đại học Đà Nẵng. Tiến sỹ Phan Cao Thọ, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng cho biết, theo Đề án nâng cấp trường Cao đẳng lên Đại học và căn cứ Quyết định số 1215 của Đại học Đà Nẵng năm 2017 về ban hành Qui chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại... ông Nguyễn Anh Duy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng thuộc diện qui hoạch bổ nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng.

rường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng.

rường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng.

Tuy nhiên, theo Quyết định 70 của Thủ tướng Chính phủ năm 2014 về Điều lệ trường Đại học thì cán bộ đủ điều kiện bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học phải có ít nhất 5 năm tham gia quản lý bộ môn và tương đương. Căn cứ qui định này, ông Nguyễn Anh Duy thiếu 8 tháng quản lý bộ môn nên không đủ điều kiện xem xét bổ nhiệm, phải tạm dừng.

“Anh Duy là cán bộ giảng dạy ở Trường Đại học Bách khoa, là Phó khoa, Phó bộ môn. Khi chuyển về dưới đây là Trưởng Khoa, rồi Phó Hiệu Trưởng của Trường Cao đẳng từ năm 2013. Như vậy, nếu ở Trường Đại học thì anh Duy còn thiếu 8 tháng. Nhưng trong các Luật Giáo dục thì cũng nói là Trường Đại học hoặc Cao đẳng đều là cơ sở giáo dục Đại học hết. Xuất phát từ chỗ đó, anh Duy không đủ điều kiện bổ nhiệm” - TS Phan Cao Thọ, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng giải thích.

Sau khi không được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng, ông Nguyễn Anh Duy đã đưa hình ảnh biểu tượng 1.2.1.5 trên nền ngọn lửa cháy lên trang mạng xã hội. Hàng loạt comment, bình luận liên quan đến Quyết định 1215/QĐ-ĐHĐN về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại… của Đại học Đà Nẵng, gây ra dư luận không tốt trong nội bộ nhà trường.

Cho rằng, ông Duy là Phó Bí thư Đảng ủy của Trường mà thiếu gương mẫu, có những ứng xử chưa chuẩn mực nên một giảng viên trong trường viết đơn phản ánh, gửi các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng và một số cơ quan báo chí. Đơn phản ánh nêu ra hàng loạt sai phạm của trường từ khi còn là Trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng. Cụ thể, việc nhà trường lạm thu nhiều khoản phí của sinh viên như: phụ thu tín chỉ học phần học thực hành đồ án trái qui định, thu lệ phí cấp bảng điểm, lệ phí rút lui học phần, phí cấp bằng tốt nghiệp, cấp học bổng sai đối tượng...

Theo đơn phản ánh, năm 2006, từ khi bắt đầu đào tạo tín chỉ, nhà trường đã tự thu thêm học phí tín chỉ học thực hành, đồ án của sinh viên vượt qui định. Năm 2013, khi có đơn phản ánh, lãnh đạo Đại học Đà Nẵng đã kiểm tra, yêu cầu nhà trường dừng thu nhưng đến cuối năm 2017 mới chấm dứt khoản thu này.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng chưa kiện toàn được bộ máy lãnh đạo.

PGS.TS Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho biết, Đại học Đà Nẵng cũng đã nhận cả chục đơn thư phản ánh về những sai phạm xảy ra ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng. Qua kiểm tra cho thấy, việc nhà trường tự ý phụ thu là trái qui định và chưa được phép.

Đại học Đà Nẵng đã chỉ đạo Ban Giám hiệu nhà trường họp kiểm điểm rút kinh nghiệm và dừng thu các khoản này. Về trường hợp xét cấp học bổng không đúng đối tượng, Đại học Đà Nẵng yêu cầu Nhà trường kỷ luật đối với Trưởng Phòng Công tác Sinh viên với mức khiển trách.

“Riêng trường hợp anh Duy, sau khi không được bổ nhiệm, anh đã có những bức xúc nhất định. Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng đã có cuộc họp với tập thể lãnh đạo, giải thích để cho mọi người hiểu. Đối với Đại học Đà Nẵng thì chúng tôi đã xử lý hết rồi. Còn các bước tiếp theo, nếu cơ quan chức năng xét thấy có vấn đề gì nữa thì cơ quan chức năng giúp làm rõ” – PGS.TS Ngô Văn Dưỡng thừa nhận, sau khi không được bổ nhiệm, bản thân ông Duy đã tỏ ra bức xúc:.

Mới đây, tại buổi làm việc với Đại học Đà Nẵng, ông Trương Quang Nghĩa, Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố phối hợp với Đại học Đà Nẵng làm rõ cá nội dung đơn thư phản ánh ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng, xử lý nghiêm cá nhân tập thể nếu có sai phạm.

Ông Trương Quang Nghĩa cho biết, đối với Đảng bộ các trường thành viên Đại học Đà Nẵng hiện vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp. Thời gian qua, ông cũng nhận một số đơn thư. Cứ mỗi lần Đại học Đà Nẵng làm công tác nhân sự, kiện toàn bộ máy là có đơn thư. Có nhiều đơn thư chính xác, động cơ tốt, trong sáng và phản ánh đúng sự việc, góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy, phòng chống tham nhũng. Nhưng cũng có đơn thư chỉ mang tính cá nhân, có những phản ứng không tốt.

“Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng có đơn có thư, có địa chỉ thì chúng ta phải làm, cái gì cần phải khắc phục đối với tập thể, đối với cá nhân cần xác định. Cuối cùng chúng ta phải xem xét động cơ của người có đơn có thư. Nếu như động cơ không trong sáng thì ta cũng phải xử lý. Đề nghị Ủy ban Kiểm tra lắng nghe và trực tiếp làm một số vụ việc theo kiểu làm điểm. Chứ không để tình trạng bất ổn, rất mệt mỏi, làm sao môi trường nhà trường thực sự trong lành” - ông Trương Quang Nghĩa yều cầu./.

PV/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/bat-on-tai-truong-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-da-nang-can-som-giai-quyet-809052.vov