Bất ổn tại CH Trung Phi: Việt Nam kêu gọi giải quyết qua đối thoại

Việt Nam kêu gọi các bên giải quyết sự khác biệt liên quan tới bầu cử thông qua đối thoại và đàm phán, trên cơ sở tôn trọng luật pháp và Hiến pháp của Cộng hòa Trung Phi.

Đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp trực tuyến về Cộng hòa Trung Phi. (Ảnh: Hữu Thanh/TTXVN)

Đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp trực tuyến về Cộng hòa Trung Phi. (Ảnh: Hữu Thanh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 21/1, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp bàn về tình hình bất ổn xung quanh bầu cử tại Cộng hòa Trung Phi với sự tham dự của bà Sylvie Valérie Baipo Temon - Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Trung Phi và ông Mankeur Ndiaye - Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm Trưởng Phái bộ Liên hợp quốc tại Trung Phi (MINUSCA).

Tại cuộc họp, Việt Nam kêu gọi các bên giải quyết sự khác biệt liên quan tới bầu cử thông qua đối thoại và đàm phán, trên cơ sở tôn trọng luật pháp và Hiến pháp của Cộng hòa Trung Phi.

Ông Ndiaye thông tin trong thời gian vừa qua, tình hình tại Cộng hòa Trung Phi diễn biến bất ổn khi một số nhóm vũ trang chống đối tiến trình bầu cử.

Sau khi Tòa án Hiến pháp thông báo công nhận kết quả bầu cử Tổng thống ngày 27/12/2020, bạo lực đã tiếp diễn, trong đó có các vụ tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang, lực lượng gìn giữ hòa bình và nhân viên nhân đạo, gây cản trở các hoạt động kinh tế, nhân đạo và ảnh hưởng tới cuộc sống của dân thường ở nhiều khu vực.

Đại diện của Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi Hội đồng Bảo an hỗ trợ về nhân sự và nguồn lực để bảo đảm hoạt động của MINUSCA, giúp Cộng hòa Trung Phi ứng phó với các thách thức an ninh hiện nay.

Tất cả thành viên Hội đồng Bảo an ghi nhận kết quả bầu cử và kêu gọi các bên tôn trọng quyết định của Tòa án Hiến pháp về kết quả bầu cử, thúc đẩy đối thoại và giải quyết các khác biệt trong tiến trình hòa bình.

Binh lính gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tuần tra tại Bangui, CH Trung Phi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nước lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm Thỏa thuận Hòa bình và bạo lực do các nhóm vũ trang gây ra.

Các nước cũng khẳng định ủng hộ vai trò hỗ trợ của các tổ chức khu vực như Liên minh châu Phi, Cộng đồng kinh tế Trung Phi và vai trò của MINUSCA trong hỗ trợ bảo đảm an ninh và thúc đẩy đối thoại giữa các bên.

Phát biểu tại cuộc họp, Tham tán Công sứ Nguyễn Phương Trà, Phó Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, chia sẻ lo ngại về tình hình an ninh tại Cộng hòa Trung Phi; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng Thỏa thuận Hòa bình giữa Chính phủ và các nhóm vũ trang; kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì hỗ trợ cho Cộng hòa Trung Phi, trong đó đề cao vai trò trung tâm của các tổ chức khu vực và tiểu khu vực cùng đóng góp quan trọng của MINUSCA tại Cộng hòa Trung Phi.

Tình hình an ninh tại Cộng hòa Trung Phi có tiến triển nhất định, đặc biệt sau khi Thỏa thuận Hòa bình được ký kết giữa Chính phủ và 14 nhóm vũ trang vào tháng 2/2019.

Tuy nhiên, tiến trình bầu cử năm 2020-2021 đang diễn biến rất phức tạp do sự chống đối của một số nhóm vũ trang đối lập.

Bạo lực tiếp diễn sau khi Tòa án Hiến pháp mới đây tuyên bố công nhận kết quả bầu cử ngày 27/12/2020, theo đó chiến thắng thuộc về Tổng thống đương nhiệm Touadera.

Cùng ngày, Hội đồng Bảo an cũng nghe báo cáo của bà Bintou Keita, Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc về châu Phi, về tình trạng gia tăng bạo lực giữa các cộng đồng tại khu vực phía Tây Darfur trong tuần vừa qua.

Bạo lực đã khiến gần 160 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và hàng chục nghìn người mất nơi cư trú, có khả năng đe dọa đến các tiến triển đạt được thời gian qua ở Darfur./.

Hải Vân-Hữu Thanh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bat-on-tai-ch-trung-phi-viet-nam-keu-goi-giai-quyet-qua-doi-thoai/690953.vnp