Bất ổn leo thang ở Y-ê-men

Theo Tân Hoa xã và Roi-tơ, ngày 26-4 xảy ra loạt vụ nổ tại kho tên lửa của lực lượng nổi dậy Hu-thi ở khu vực An Gi-ráp, phía bắc thủ đô Xa-na của Y-ê-men. Các vụ nổ làm hư hại hàng chục ngôi nhà. Lực lượng Hu-thi đã phong tỏa khu vực hiện trường.

Theo Tân Hoa xã và Roi-tơ, ngày 26-4 xảy ra loạt vụ nổ tại kho tên lửa của lực lượng nổi dậy Hu-thi ở khu vực An Gi-ráp, phía bắc thủ đô Xa-na của Y-ê-men. Các vụ nổ làm hư hại hàng chục ngôi nhà. Lực lượng Hu-thi đã phong tỏa khu vực hiện trường.

* Cùng ngày, người phát ngôn Hu-thi cho biết, máy bay không người lái của lực lượng này đã tiến công một căn cứ quân sự ở thành phố Kha-mít Mu-sa-ít, miền nam A-rập Xê-út, nước đang dẫn đầu liên quân A-rập chống Hu-thi ở Y-ê-men. A-rập Xê-út chưa xác nhận về vụ việc.

* Tại cuộc hội đàm với đặc phái viên của Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Liên đoàn A-rập (AL) A.Ghê-ít cảnh báo, việc Hu-thi gia tăng hành động quân sự ở tỉnh Ma-ríp, đông bắc Y-ê-men, có thể gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Hai bên nhất trí rằng, một lệnh ngừng bắn trên toàn Y-ê-men là bước đầu để tiến tới thỏa thuận chính trị.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thegioi/bat-on-leo-thang-o-y-e-men-643708/