Bất ổn leo thang, giá vàng đang phục hồi?

Trong phiên sáng 23/5, giá vàng đang có xu hướng phục hồi trở lại do những bất ổn về kinh tế thế giới, nhất là quan hệ thương mại Mỹ - Trung.

Giá vàng thế giới đã phục hồi tăng trở lại. Ảnh: H.Dịu

Giá vàng thế giới đã phục hồi tăng trở lại. Ảnh: H.Dịu

Với giá vàng, phiên giao dịch sáng 23/5 theo giờ Việt Nam, trên sàn Comex NewYork, giá vàng giao ngay đã tăng nhẹ lên mức 1.734 USD/ounce, tăng hơn 8 USD/ounce so với giá mở cửa phiên giao dịch.

Giá vàng đã tăng trở lại sau một vài ngày ảm đạm khi căng thẳng Mỹ - Trung leo thang cũng như căng thẳng địa chính trị tại một số nước, làm dấy lên lo ngại về sự trì trệ trong việc phục hồi nền kinh tế toàn cầu vốn bị tàn phá nặng nề bởi đại dịch Covid.

Theo chuyên gia của Ngân hàng Standard Chartered, sự bất ổn về kinh tế và y tế có khả năng giữ giá vàng ở mức kháng cự là 1.765 USD. Nhu cầu mua kim loại quý cũng tăng ở các trung tâm hàng đầu châu Á khi các nền kinh tế tại đây gỡ bỏ các lệnh hạn chế và phong tỏa.

Đặc biệt, giá vàng tăng trở lại trong bối cảnh chỉ số USD vẫn đang tăng nhẹ. Tính đến 9 giờ sáng nay, chỉ số USD Index đo lường sức mạnh của đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt thế giới ở mức 99,80 điểm.

Tuy nhiên, tại thị trường vàng trong nước, chốt phiên giao dịch ngày 22/5, đa số doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên hoặc chỉ giảm nhẹ cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Mở cửa phiên sáng 23/5, giá vàng trong nước tiếp tục tăng giảm nhẹ hoặc không đổi so với phiên trước.

Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC niêm yết ở mức 48,45 – 48,92 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều mua và chiều bán so với chốt phiên liền trước.

Công ty vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng ở mức 48,5 – 48,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở chiều mua và tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều bán so với giá đóng cửa hôm 22/5.

Hương Dịu

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/bat-on-leo-thang-gia-vang-dang-phuc-hoi-127107.html