Bắt ổ ma túy trong nhà nghỉ, phát hiện thêm súng ru lô

Cơ quan công an bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trong nhà nghỉ. Lực lượng chức năng thu giữ 7 bịch ma túy đá, 7 viên ma túy tổng hợp, 1 súng ru lô, 16 viên đạn...

Ngày 29/3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

2 đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Toàn (SN 1987, ngụ 6/22, ấp Chợ xã Phú Hòa, huyện Củ Chi, TPHCM), và Nguyễn Nhựt Đông (SN 1987, ngụ 1C, ấp 2, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TPHCM).

Tang vật của vụ án - Ảnh: Công lý

Trước đó, tối 28/3, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tiến hành bắt quả tang Toàn, Đông đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ ở xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành.

Lực lượng chức năng thu giữ 7 bịch ma túy đá, 7 viên ma túy tổng hợp (có tổng trọng lượng 0,7 kí lô gam), 4 điện thoại di động, 3 cân điện tử, 1 súng ru lô, 16 viên đạn và trên 1,5 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong lúc bắt giữ, đối tượng Đông đã móc súng định chống trả nhưng bị các trinh sát kịp thời khống chế.

Tại cơ quan công an, Toàn và Đông khai nhận đã đem số ma túy này từ TP.HCM đến thuê phòng trọ ở xã Vĩnh Hòa Hiệp cất giấu và chia nhỏ ra để bán lại cho người nghiện nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Được biết, đây là vụ vận chuyển trái phép chất ma túy lớn nhất trong khoảng 5 năm gần đây tại tỉnh Kiên Giang.

Chiều 29/3, Đại tá Lưu Thành Tín, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, đã trao thư khen và thưởng nóng 5 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã có thành tích trong việc phá án trên.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/bat-o-ma-tuy-trong-nha-nghi-phat-hien-them-sung-ru-lo-a224182.html