Bát nước thao trường thắm tình đồng đội

Để cổ vũ, động viên chiến sĩ mới nêu cao tinh thần 'vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập', thời gian qua, hội phụ nữ cơ sở khối cơ quan và hội phụ nữ cơ sở khối tiểu đoàn (Bộ Tham mưu, Quân khu 5) thường xuyên phối hợp với các đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tiếp nước, giao lưu văn hóa-văn nghệ với chiến sĩ mới.

Phút giải lao giữa giờ, những bát nước trà xanh, chanh muối, những câu hò, điệu hát, vần thơ của chị em phụ nữ như làn gió mát giúp bộ đội vơi đi cơn khát, xua đi cái nóng. Trên thao trường, bãi tập, nụ cười lính trẻ giòn tan, tình cảm cán binh, đồng đội chan chứa, mặn nồng.

Hội viên phụ nữ Bộ Tham mưu, Quân khu 5 động viên chiến sĩ mới Tiểu đoàn Đặc công 409 trong giờ giải lao.

Hội viên phụ nữ Bộ Tham mưu, Quân khu 5 động viên chiến sĩ mới Tiểu đoàn Đặc công 409 trong giờ giải lao.

Dưới cái nắng nóng của những ngày đầu tháng 4, cùng hội viên phụ nữ Bộ Tham mưu hành quân ra thao trường huấn luyện bắn súng của Tiểu đoàn Đặc công 409, Tiểu đoàn Trinh sát 32 và Tiểu đoàn Tác chiến điện tử 97, chúng tôi cảm nhận rõ tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia mà các chị dành cho các chiến sĩ. Vừa thoăn thoắt bổ dưa, gọt xoài, pha nước, Đại úy Phan Thị Nhật Linh, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở khối tiểu đoàn và các chị em phụ nữ vừa chuyện trò, thăm hỏi, động viên các chiến sĩ rất vui vẻ, thân tình.

Tham gia trò chơi đố vui có thưởng, mỗi khi các hội viên phụ nữ đọc xong câu hỏi lại có hàng chục cánh tay lính trẻ xung phong trả lời. Đón nhận những phần quà mộc mạc như cây bút mực, cuốn sổ tay, các chiến sĩ không giấu được niềm vui, phấn khởi. “Bạn hãy vui cùng những người lính trẻ. Rất yêu đời và luôn mơ ước. Ước mơ được giữ trong tim mình. Những tháng năm đồng đội bên nhau...”-lời ca ngẫu hứng giữa cuộc vui của Binh nhì Thái Minh Hiếu được tất cả đồng đội tiếp lời. Trò chuyện với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Thị Bích Liên, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở khối cơ quan cho biết: “Mỗi lần đến thăm, chứng kiến niềm vui, tinh thần, thái độ học tập, rèn luyện hăng say và sự rắn rỏi, trưởng thành của các chiến sĩ, chúng tôi rất phấn khởi. Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức thăm, động viên bộ đội nỗ lực phấn đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ”.

Bài và ảnh: VIỆT HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bat-nuoc-thao-truong-tham-tinh-dong-doi-657147