Bắt 'nữ quái' thu giữ hơn 4 tấn mỡ lợn, tóp mỡ bốc mùi hôi thối

Khi đang trên đường vận chuyển 2 bao tải mỡ bốc mùi hôi thối đi tiêu thụ thì Lê Thị Vân (ở Ninh Bình) bị cơ quan chức năng bắt giữ. Kiểm tra nơi ở của Vân, cơ quan chức năng thu giữ hơn 4 tấn mỡ bẩn các loại.

Cơ quan chức năng thu giữ hơn 4 tấn mỡ các loại, bốc mùi hôi thối tại nhà Lê Thị Vân

Cơ quan chức năng thu giữ hơn 4 tấn mỡ các loại, bốc mùi hôi thối tại nhà Lê Thị Vân

Ngày 21/6, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an huyện Gia Viễn vừa bắt giữ hơn 4 tấn mỡ bẩn các loại bốc mùi hôi thối.

Trước đó, vào khoảng 9h45’ ngày 20/6, tại khu vực thị trấn Me, huyện Gia Viễn (Ninh Bình), tổ công tác Công an huyện Gia Viễn tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang Lê Thị Vân (SN 1967, trú xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn) đang vận chuyển 2 bao tải mỡ bốc mùi hôi thối đi tiêu thụ.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra nơi ở của Lê Thị Vân và thu giữ thêm 2.225kg mỡ động vật thành phẩm, 1.256kg tóp mỡ, 620 lít mỡ nước và nhiều tang vật có liên quan đến việc chế biến mỡ.

Tất cả số tang vật mỡ thu giữ đang bốc mùi hôi thối.

Tại cơ quan công an, Vân khai nhận thường xuyên thu mua mỡ tại các cơ sở giết mổ về chế biến bán lại kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/bat-nu-quai-thu-giu-hon-4-tan-mo-lon-top-mo-boc-mui-hoi-thoi-post303415.info