Bắt 'nữ quái' cầm đầu vụ bắt cóc, tra tấn thai phụ như thời Trung cổ

Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM vừa bắt giữ Nguyễn Thị Ngọc Huyền, đối tượng cuối cùng trong vụ trọng án bắt cóc, tra tấn thai phụ như thời Trung cổ dẫn tới sẩy thai chấn động dư luận.

Liên quan vụ đánh đập, tra tấn thai phụ như thời Trung cổ, thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Thị Ngọc Huyền, đối tượng cuối cùng trong vụ trọng án này.

Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) bị bắt để điều tra, xử lý về các hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Huyền.

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Huyền.

Thanh niên đưa tin Huyền và anh trai là Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi) là 2 nghi phạm trong vụ giam giữ, đánh đập thai phụ H.N.Y (18 tuổi, tạm trú Long An) khiến nạn nhân bị đa chấn thương, dẫn đến sẩy thai.

Trước đó, Huyền cùng với Nguyễn Minh Dũng (anh trai Huyền, 37 tuổi) và Trần Nhật Khang (thường gọi là Gấu, 19 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh) là những người đã thực hiện vụ tra tấn với chị chị H.N.Y. (18 tuổi, ngụ tỉnh Long An, ngụ quận 11) khiến chị này sẩy thai, thai nhi tử vong gây xôn xao dư luận.

Sau vụ án, công an bắt giữ Khang còn 2 anh em Dũng và Huyền bỏ trốn khỏi địa phương. Qua truy xét, đêm 22/4, trinh sát phát hiện Dũng đang trốn tại một khách sạn ở quận Bình Tân, TP.HCM nên bao vây bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Minh Dũng, anh trai Huyền.

Về phần Huyền thì bỏ trốn, ẩn náu ở một khu nhà trọ ở đường 55, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Đến chiều 24/4, trinh sát phát hiện bắt giữ đưa về trụ sở.

Thông tin cụ thể trên báo Giao thông, sáng 11/4, ông Hồ Văn Hà (SN 1972, ngụ Long An) đến Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh trình báo việc con gái mình là H.N.Y bị đánh gây thương tích toàn thân và sinh non (thai nhi được khoảng 6 tháng tuổi, tử vong sau khi sinh). Chị Y. được đưa đến BV Nguyễn Tri Phương điều trị.

Qua truy xét, công an đã mời Khang và Trần Thị Sương (SN 1963) lên trụ sở để làm việc. Khang thừa nhận cùng Dũng và Huyền thực hiện hành vi phạm tội trên rồi cùng Sương mang xác thai nhi bỏ tại một con hẻm ở phường Tân Tạo, Q. Bình Tân.

Chị Y. bị nhóm đối tượng đánh đập như thời Trung cổ.

Tại cơ quan công an, Khang khai nhận sử dụng ma túy. Sau đó nghe theo sự sai bảo của anh em Dũng- Huyền, đối tượng đánh đập, hành hạ chị Y. đến sẩy thai.

Khám nghiệm hiện trường nhà đối tượng Dũng, công an thu giữ 16 gói nylon nghi là ma túy đá, 1 gói nylon nghi là cỏ Mỹ, 3 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 45 viên pháo dạng tròn, 10 xe gắn máy các loại, 2 cân tiểu li.

Công an còn thu giữ 2 viên đạn chì, một bình gas mini có gắn đầu khò, 3 dao tự chế, 2 súng tự chế, một khúc gỗ dài 60cm, một lưỡi dao rọc giấy dài 8cm, một đoạn dây xích có gắn ổ khóa, một đoạn cây tầm vông đầu gắn bàn chải dài 100cm, một cuộn băng keo, một dây nịt, một dây dù dài 173cm, một đoạn kim loại màu đen dài 45cm, một còng số tám, một miếng vải thun đen.

Thương tích nặng nề trên cơ thể nạn nhân.

Ngày 18/4, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã khởi tố vụ án, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Nhật Khang về tội Cố ý gây thương tích và Bắt giữ người trái pháp luật. VKSND huyện Bình Chánh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Khang về 2 tội này.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đình Văn (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-nu-quai-cam-dau-vu-bat-coc-tra-tan-thai-phu-nhu-thoi-trung-co-a431481.html