Bắt nữ quái cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy Hải Phòng-TPHCM

Trần Thị Thùy mua ma túy của một đối tượng ở biên giới tỉnh Quảng Ninh, với mỗi lần giao dịch từ 5-10 kg ma túy đá và 2-3 bánh heroin. Sau đó, Thùy cho đàn em mang ma túy về Hải Phòng, rồi chuyển vào TPHCM.

 Trần Thị Thùy cùng tang vật. Ảnh: Báo CAND

Trần Thị Thùy cùng tang vật. Ảnh: Báo CAND

Đội 4 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TPHCM) vừa bắt giữ Trần Thị Thùy (sinh năm 1977, quê quán Hà Nam, tạm trú tại huyện Hóc Môn, TPHCM) để điều tra làm rõ về việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cuối tháng 8/2019, qua nắm bắt tình hình, nhận thấy tình trạng mua bán trái phép chất ma túy ở huyện Củ Chi, Hóc Môn và Quận 12 diễn biến phức tạp, nên Đội 4 đã tăng cường kiểm soát, bám sát địa bàn, rà soát các điểm nóng để phá án trước Tết Nguyên đán 2020.

Sau một thời gian theo dõi, các trinh sát xác định Trần Thị Thùy là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy này. Thùy không có chỗ ở cố định, lúc thì tá túc tại nhà cha mẹ ruột ở xã Thới Tam Thôn, lúc lại lén lút lui tới một ngôi nhà khác ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

Ngày 23/12/2019, các trinh sát phát hiện Thùy điều khiển ôtô chở hai đối tượng khác rời khỏi nhà tại xã Tân Thông Hội (ngôi nhà này do Thùy mua nhưng nhờ người khác đứng tên) di chuyển ra Quốc lộ 22 đi về hướng huyện Hóc Môn với tốc độ cao. Nhưng đi tới Nhà máy nước Tân Hiệp thì Thùy lại quay ngược xe về lại nhà.

Khi Thùy vừa xuống xe đi vào nhà, lực lượng trinh sát ập vào khống chế. Lúc này trên tay Thùy đang cầm 1 bịch nylon chứa tinh thể màu trắng, được xác định là ma túy đá, có trọng lượng 1 kg. Khám xét nhà của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 kg ma túy đá và 1 bánh heroin.

Thùy khai nhận mua ma túy của một người ở biên giới tỉnh Quảng Ninh tiếp giáp Trung Quốc, nhưng không biết mặt người này mà chỉ liên lạc qua điện thoại. Mỗi tuần Thùy đặt mua một lần với số lượng từ 5-10 kg ma túy đá và 2-3 bánh heroin. Sau đó, Thùy chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng này và cho đàn em mang ma túy từ cửa khẩu về Hải Phòng, rồi chuyển tiếp vào TPHCM cho Thùy với giá 280 triệu đồng/kg ma túy đá và 250 triệu đồng/bánh heroin.

Nhận ma túy, Thùy mang về nhà ở huyện Củ Chi cất giấu, rồi trực tiếp mang đi giao lại cho những người bán lẻ ở các huyện Củ Chi, Hóc Môn và Quận 12 với giá 340 triệu đồng/kg ma túy đá và 310 triệu đồng/bánh heroin.

Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra để xử lý đối tượng theo pháp luật.

TB

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/phap-luat/bat-nu-quai-cam-dau-duong-day-van-chuyen-ma-tuy-hai-phongtphcm/384125.vgp