Bắt nóng tài xế gây tai nạn chết người trên cầu Cần Thơ bỏ trốn

Sau khi gây tai nạn chết người tại TP.Cần Thơ, tài xế xe tải bỏ trốn khỏi hiện trường và bị lực lượng chức năng bắt giữ tại tỉnh Cà Mau.

Chiều 9/7, thông tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết, liên quan đến vụ tai nạn trên cầu Cần Thơ làm 3 mẹ con thương vong, lực lượng chức năng đã bắt nóng tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.

Theo cơ quan công an, khoảng 10h ngày 9/7, trên dốc cầu Cần Thơ thuộc địa phận quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Chiếc xe máy bị hư hỏng sau cú va chạm.

Thời điểm trên, chị Đỗ Thị Trúc P. (29 tuổi, ngụ xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe máy chở 2 con nhỏ (bé 10 tuổi và 5 tuổi) lưu thông trên cầu Cần Thơ, hướng từ tỉnh Vĩnh Long đi TP.Cần Thơ.

Khi vừa đổ dốc (thuộc khu vực 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng) thì bất ngờ bị xe tải (chưa rõ tài xế, biển số) chạy cùng chiều tông phải.

Cú tông mạnh khiến 3 mẹ con chị P. ngã xuống đường. Hậu quả, chị P. và bé 10 tuổi tử vong tại chỗ, xe máy biến dạng. Riêng bé 5 tuổi bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường.

Sau khi gây tai nạn, chiếc xe tải đã rời khỏi hiện trường. Công an quận Cái Răng phân công lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Cần Thơ khẩn trương truy tìm đối tượng gây tai nạn.

Qua điều tra xác minh, cơ quan công an xác định ô tô gây tai nạn mang biển số 67C–017.82 do tài xế Lê Thái Châu (28 tuổi, ngụ xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều khiển và phụ xe là Nguyễn Chí Linh (28 tuổi, ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Cần Thơ đã phối hợp với công an địa phương bắt nóng đối tượng Châu tại tỉnh Cà Mau vào lúc 12h15 cùng ngày.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bat-nong-tai-xe-gay-tai-nan-chet-nguoi-tren-cau-can-tho-bo-tron-a377148.html