Bắt nóng đối tượng trộm xe khách đang bỏ trốn ra hầm Hải Vân

Thấy cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe, Phúc liền nhảy xuống xe mà mình vừa trộm được rồi đón một xe khách khác để bỏ trốn nhưng đã bị bắt giữ.

Trưa 3-11, trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), cho biết đơn vị vừa bàn giao đối tượng trộm xe khách Phạm Đắc Hoàng Phúc (SN 1993, ngụ quận Thanh Khê) cho Công an quận Thanh Khê để xử lý.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 5 sáng cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát của Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp trong lúc đang làm nhiệm vụ tại tuyến đường dẫn phía Nam hầm đường bộ Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc) đã phát hiện xe khách mang BKS 43B–022.26 do một nam thanh niên điều khiển đi không đúng làn đường nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Chiếc xe khách mà đối tượng Phúc trộm được bàn giao cho Công an quận Thanh Khê

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được GPLX, giấy tờ liên quan và có biểu hiện bất thường. Vài phút sau, tài xế xe khách bất ngờ bỏ chạy và bắt một xe khách khác để bỏ trốn về phía hầm.

Cùng lúc này, tổ tuần tra kiểm soát nhận được thông tin từ trực ban Công an TP Đà Nẵng cho biết là xe khách mang BKS 43B–022.26 này vừa bị lấy trộm tại địa bàn quận Thanh Khê.

Ngay lập tức, tổ tuần tra kiểm soát phối hợp với Công an phường Hòa Hiệp Bắc và Ban Quản lý hầm đường bộ Hải Vân khẩn trương truy đuổi đối tượng.

Khoảng 30 phút sau, tài xế xe khách bỏ chạy đã bị lực lượng bắt giữ tại khu vực cửa phía Bắc hầm đường bộ Hải Vân.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận mình tên thật là Phạm Đắc Hoàng Phúc (SN 1993, ngụ quận Thanh Khê) và trước đó đã trộm xe khách mang BKS 43B-022.26 rồi bỏ trốn. Qua quá trình thử test, lực lượng còn xác định Phúc bị dương tính với ma túy.

Do vụ trộm xe khách xảy ra tại địa bàn quận Thanh Khê nên Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp đã bàn giao đối tượng trên cho Công an quận Thanh Khê để xử lý theo thẩm quyền.

V. Quyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/bat-nong-doi-tuong-trom-xe-khach-dang-bo-tron-ra-ham-hai-van-20181103162828297.htm