Bắt ''nóng'' đối tượng cướp giật tài sản

Nguyễn Hữu Thịnh bị công an bắt giữ (ảnh trái) và hình ảnh hai đối tượng tham gia vụ cướp giật được trích xuất từ camera hành trình của người đi đường.

Nguyễn Hữu Thịnh bị công an bắt giữ (ảnh trái) và hình ảnh hai đối tượng tham gia vụ cướp giật được trích xuất từ camera hành trình của người đi đường.

(ĐN)- Ngày 9-10, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Thịnh (23 tuổi, ngụ xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Ngoài ra, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, truy bắt đối tượng còn lại cùng tham gia vụ cướp giật xảy ra 2 ngày trước tại KP.2, phường Tân Mai, TP.Biên Hòa.

Theo kết quả xác minh ban đầu, trưa 7-10, trên mạng xã hội đăng tải một đoạn clip ghi lại cảnh hai đối tượng đi xe máy trên đường Phạm Văn Thuận (đoạn thuộc KP.2, phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) bất ngờ giật giỏ xách của một phụ nữ ngồi sau một chiếc xe máy đi cùng chiều.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Biên Hòa đã cử trinh sát nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm đối tượng gây án. Qua hình ảnh thu được từ camera, công an xác định hai đối tượng đã sử dụng xe máy hiệu Air Blade mang biển số 60H1-093.82 để đi gây án.

Nhanh chóng xác minh, công an xác định chủ nhân chiếc xe trên là anh L.H.Đ. (ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom). Ngay sau đó, lực lượng trinh sát tiến hành làm việc với anh Đ. và xác định ngày 6-10, anh Đ. có cho anh rể là Nguyễn Hữu Thịnh mượn chiếc xe này để đi. Tiếp tục xác minh, công an xác định, Thịnh chính là người điều khiển chiếc xe máy nói trên và là nghi can chính tham gia vụ cướp giật nên đã vận động gia đình đưa đối tượng ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Thịnh thừa nhận khoảng 10 giờ ngày 6-10, Thịnh điều khiển xe máy 60H1-093.82 chở Đỏ (chưa rõ lai lịch) đi cướp giật. Khi lưu thông trên đường Phạm Văn Thuận, cả hai phát hiện hai người phụ nữ đi xe máy chiều ngược lại (người ngồi sau có cầm theo giỏ xách) nên quay xe để giật.

Khi cả hai bám theo đến đoạn thuộc KP.2, phường Tân Mai thì ép sát để Đỏ giật chiếc giỏ (bên trong chỉ có 40 ngàn đồng cùng giấy tờ tùy thân và một số tài sản khác) của chị N.T.Q.N (29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp). Sau khi gây án, cả hai phóng xe tẩu thoát về huyện Trảng Bom.

Cơ quan công an xác định, Thịnh là đối tượng nghiện ma túy và đã từng có 1 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tin, ảnh: Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/bat-nong-doi-tuong-cuop-giat-tai-san-2967740/