Bắt nóng 2 đối tượng cướp giật điện thoại người đi đường

Ngày 2-2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã tạm giữ 02 đối tượng cướp giật điện thoại của người dân khi đang lẩn trốn tại khu vực cầu An Định thuộc ấp 3, xã Tam An, huyện Long Thành.

Hai đối tượng tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Hai đối tượng tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, khoảng 15 giờ 35 phút ngày 30/01/2021, khi đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên tuyến đường Hương lộ 21 đoạn qua địa bàn ấp 1, xã Tam An (giáp ranh phường Tam Phước), Công an xã Tam An nghe người dân tri hô cướp và đuổi theo 02 thanh niên điều khiển xe máy từ hướng phường Tam Phước qua xã Tam An.

Tổ công tác đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy đuổi 02 đối tượng trên, bắt được 01 đối tượng, kẻ còn lại tiếp tục tẩu thoát theo hướng về Cầu An Định, ấp 3, xã Tam An, nhưng sau đó cũng bị bắt.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận tên Nguyễn Văn Kiều (SN 1990, quê Nam Định, tạm trú H.Long Thành) và Nguyễn Hoàng Em (SN 1985, tên gọi khác Tư Đen (quê Cà Mau, tạm trú H.Long Thành).

Bước đầu 2 đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên cả hai rủ nhau đi cướp và trộm cắp tài sản.

Chúng điều khiển xe máy đến đoạn đường qua ấp Long Khánh 2, phường Tam Phước thì phát hiện chị Nguyễn Thị Bạch Huệ (SN 1985, hộ khẩu thường trú ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) chạy xe máy trên Hương lộ 21, trên đầu xe máy chị Huệ có để một ĐTDĐ hiệu Vivo 20 màu tím (mua vào tháng 10/2020 trị giá 8.800.000đ) gắn trên giá cạnh gương chiếu hậu bên trái, nên Kiều điều khiển xe áp sát để Em giật chiếc điện thoại trên và bỏ chạy.

Chị Huệ tri hô, đuổi theo và được lực lượng Công an xã hỗ trợ bắt giữ lần lượt các đối tượng Nguyễn Văn Kiều và Nguyễn Hoàng Em.

Công an xã đã lập hồ sơ, thu giữ tang vật gồm: 01 xe gắn máy biển số: 66FL-1662, 01 ĐTDĐ Vivo màu tí, 01 bộ đoản dùng để bẻ khóa xe máy; đồng thời bàn giao cho Công an Phường Tam Phước tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Thể Trịnh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bat-nong-2-doi-tuong-cuop-dien-thoai-nguoi-di-duong_106914.html