Bắt nhóm trộm Lexus ở chung cư cao cấp, đi xe sang

Nhóm nghi phạm lái xe Mercedes từ Hà Nội vào Đà Nẵng bám theo một phụ nữ để trộm chiếc Lexus của chị này.

Mới đây, nhiều tờ báo đưa tin, công an quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Tùng (27 tuổi, trú xã Phương Xá) và Vi Quang Vinh (24 tuổi, trú xã Đồng Cam, cùng huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 1/5, chị Trần Thị Thanh M. (37 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) lái xe ô tô Lexus RX350 BKS BS 30E-413.95 chở gia đình đi uống cà phê tại 1 quán trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

21h30, chị M. ra về và không thấy xe đâu. Chị mới mua lại xe từ một người ở TP.HCM, giá 2 tỷ đồng. Xe có hai chìa khóa, một được chị cầm theo, chiếc còn lại để trong cốp. Gia đình chị M. đã báo cáo sự việc lên công an quận Ngũ Hành Sơn và đề nghị điều tra.

Lê Văn Tùng (trái) và Vi Quang Vinh

Lê Văn Tùng (trái) và Vi Quang Vinh

Công an quận Ngũ Hành Sơn đã tiến hành trích xuất camera an ninh thành phố và phát hiện chiếc xe được 1 người đàn ông lái rời khỏi Đà Nẵng đi về phía Bắc.

Từ camera, cơ quan công an mở rộng điều tra và xác định nghi phạm nói giọng miền Bắc. Tuy nhiên, chiếc xe sau khi qua hầm Hải Vân lại mất tích và xuất hiện 1 xe Lexus RX350 khác mang BKS 30E-385.58.

Cơ quan điều tra xác định đây là chiếc xe bị mất cắp nên tiếp tục lần theo hành trình và xác định các đối tượng thực hiện vụ trộm đang ở căn biệt thự C103 Park River (khu Eco Park, Hà Nội).

Ngày 10/5, tổ công tác phối hợp với lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Long Biên (Hà Nội) và Công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) bất ngờ đột kích, khống chế các chốt bảo vệ để kiểm tra căn hộ biệt thự C103 (Park river, Eco Park) và bắt giữ được Lê Văn Tùng và Vi Quang Vinh cùng 4 đối tượng liên quan.

Qua đấu tranh, các đối tượng đều quanh co chối tội. Đến khi lực lượng đưa ra các chứng cứ thuyết phục, Tùng và Vinh đã thừa nhận hành vi trộm ô tô mang BKS 30E-413.95 vào ngày 1/5 tại Đà Nẵng.

Ngày 11/5, tiến hành khám xét nơi ở khẩn cấp tại căn hộ biệt thự C103, lực lượng thu giữ được 2 điện thoại di động; 1 chìa khóa xe Lexus...

Chiếc xe Lexus đang bị sơn lại từ đen sang trắng

Tùng khai nhận nơi cất giấu chiếc ô tô của chị M. tại một gara ô tô (thuộc huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định). Tổ công tác liền phối hợp với lực lượng địa phương thu giữ chiếc ô tô (trong lúc các đối tượng mới thay đổi được một nửa màu sơn).

Mặt khác, lượng lượng còn thu giữ một ô tô Mercedes E350 (màu trắng) không BKS – đây là phương tiện được Tùng và Vinh dùng để di chuyển vào Đà Nẵng để trộm chiếc ô tô của chị M.

Kết quả điều tra ban đầu, tháng 4/2019, Tùng đã mượn xe Lexus RX 350 của chị N. (SN 1983, ngụ TP HCM) đi công việc. Vì muốn chiếm đoạt nên Tùng mua thiết bị định vị gắn vào xe và làm thêm một chiếc chìa khóa sơ cua trước khi trả lại cho chị N.

Một thời gian sau, chị N. chạy xe ra Đà Nẵng và bán lại cho chị M. Đến 28/4, Tùng và Vinh lái ô tô hiệu Mercedez E350 vào Đà Nẵng theo dõi.

Đến tối 1/5, khi thấy chị M. di chuyển và đậu xe trên đường Võ Nguyên Giáp – Hồ Xuân Hương, Tùng lái ôtô Mercedez E350 thả Vinh xuống trộm xe Lexus RX350 và dùng chìa khóa sơ cua để điều khiển xe. Sau đó, cả hai cùng lái xe ô tô rời khỏi Đà Nẵng để về khu đô thị cao cấp trên trú ẩn trước khi bị bắt.

Ngọc Phương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/bat-nhom-trom-lexus-o-chung-cu-cao-cap-di-xe-sang-3380388/