Bắt nhóm trộm gương ô tô, lộ ra hành vi ném chất thải, chất bẩn để đòi nợ

Ngày 21-6, Cơ quan CSĐT – CAH Gia Lâm, Hà Nội cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1997, trú tại xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, Bắc Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, tối 10-6, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự CAH Gia Lâm trong quá trình làm nhiệm vụ, đã phát hiện nhóm đối tượng có hành vi bẻ trộm gương ô tô tại một công ty ở khu công nghiệp Ninh Hiệp. Lập tức, tổ công tác đã triển khai phương án khống chế, đưa các đối tượng về trụ sở để đấu tranh.

Đối tượng Nguyễn Thành Trung

Đối tượng Nguyễn Thành Trung

Bước đầu, nhóm này khai nhận vào khoảng 21h ngày 10-6, Nguyễn Thành Trung (SN 1997, trú tại xã Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang) cùng 5 đối tượng khác ngồi uống nước tại xã Ninh Hiệp. Trong lúc nói chuyện, cả nhóm bàn nhau đi trộm cắp gương xe ô tô.

Ngay sau đó, cả bọn đi xe máy đến khu vực công ty T.D ở khu công nghiệp Ninh Hiệp, trèo qua tường vào "vặt" gương chiếc xe ô tô Lexus RX350. Tuy nhiên, chưa thực hiện được ý đồ cả đám bị nhân viên bảo vệ phát hiện truy đuổi.

Cơ quan Công an xác định, nhóm đối tượng cùng Nguyễn Thành Trung thực hiện hành vi trộm cắp đều là học sinh dưới 18 tuổi, quê quán Lạng Sơn. Thời gian này, do vừa được nghỉ hè nên cả nhóm về Hà Nội chơi.

Qua điều tra mở rộng, cơ quan Công an làm rõ đối tượng Trung cùng đồng bọn đã gây ra hai vụ ném chất bẩn, chất thải vào một gia đình ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm để đòi nợ.

Trung khai tháng 7-2018, chị Nguyễn Thị D (ở xã Ninh Hiệp) vay anh rể Trung số tiền 200 triệu đồng. Do chị D không trả nợ đúng hẹn, Trung đã rủ các đối tượng mang chất thải, chất bẩn đến ném vào nhà D.

Linh Nhi

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/bat-nhom-trom-guong-o-to-lo-ra-hanh-vi-nem-chat-thai-chat-ban-de-doi-no/814938.antd