Bắt nhóm trộm cắp xe máy nổ súng, chống trả cảnh sát

Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang tạm giữ 2 đối tượng trong vụ nổ súng, chống trả lực lượng cảnh sát khi điều tra một vụ trộm cắp.

Ngày 1-4, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Trưởng công an TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Khánh (thường gọi là Khánh Kê, 43 tuổi), Vương Quốc Thành (43 tuổi) cùng các đồng phạm để điều tra về nhiều hành vi phạm tội như: Trộm cắp tài sản, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, chống người thi hành công vụ và làm rõ việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng Khánh đã nổ súng

Đối tượng Khánh đã nổ súng

Theo đó, chiều 26-3, Công an TP Nha Trang phối hợp các đơn vị khác của Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra căn nhà tại phường Ngọc Hiệp, nơi tình nghi là điểm tập kết xe gian của nhóm trộm cắp, do Khánh Kê cầm đầu.

Số chất bột nghi ma túy mà công an thu giữ cùng nhiều súng đạn

Ngay khi bị phát hiện, các đối tượng nổ súng bắn 2 phát đạn về phía tổ công tác. Một đối tượng khác là Nguyễn Văn Phương (23 tuổi trú thị xã Ninh Hòa) dùng đá ném làm bị thương một người, báo Người lao động thông tin.

Liên quan đến vụ việc, báo Giao thông cho biết thêm, cảnh sát buộc nổ súng, khống chế gần chục tên trong nhà, thu giữ gần chục xe máy không rõ nguồn gốc, gắn biển số giả, hai túi nilon chứa ma túy và nhiều vỏ đạn, các dụng cụ phá khóa cùng một số tang vật khác. Các lực lượng khác quyết đuổi theo Khánh.

Số vũ khí mà nhóm trộm xe sử dụng được lực lượng chức năng thu giữ

Đến đường Trần Quốc Toản (phường Vạn Thắng), các trinh sát vượt lên, ép hắn vào đường, bắt giữ. Lúc này trong người Khánh còn ba khẩu súng ngắn đã lên đạn và dao.

Tiếp tục lấy lời khai, hôm sau, nhà chức trách khám xét khách sạn tại phường Vĩnh Thọ, nơi đàn em của Khánh là Thành thuê để lưu trú, phát hiện 4 khẩu súng, đạn và nhiều bịch nghi ma túy các loại giấu trong két sắt cùng xe máy không biển số.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bat-nhom-trom-cap-xe-may-no-sung-chong-tra-canh-sat-142452.html