Bắt nhóm trộm cắp tài sản gây nhức nhối xã hội

Ngày 8/6, Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã phá thành công chuyên án về trộm cắp tài sản trên địa bàn, bắt giữ 4 đối tượng liên quan.

Các đối tượng cùng tang vật liên quan. Ảnh: TTXVN phát

Các đối tượng cùng tang vật liên quan. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Hới đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản gồm: Đặng Quốc Huy (sinh năm 1999), Đào Hữu Hoàng (sinh năm 1992), Nguyễn Tiến Trọng (sinh năm 1988), đều trú tại xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình và Đinh Xuân Trường (sinh năm 1997, trú tại xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Theo lời khai của các đối tượng, từ tháng 2/2021 đến nay, nhóm đã liên tiếp thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Ngoài ra, nhóm cũng thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản tại huyện Bố Trạch, 2 vụ tại huyện Lệ Thủy và 1 vụ tại huyện Quảng Ninh. Tổng trị giá các vụ trộm mà nhóm đã thực hiện khoảng 200 triệu đồng.

Qua đấu tranh, Công an thành phố Đồng Hới cũng đã xác minh, thu hồi tang vật gồm 8 cây cảnh dạng bon sai; 7 máy cắt, bào, máy soi gỗ, máy khoan và máy phát điện; 1 quạt hơi nước, 4 con gà chọi và chim chào mào; 9 thùng bia; 5 thùng dầu ăn; 2 xe ba gác và nhiều công cụ, phương tiện gây án của các đối tượng. Tổng giá trị tài sản thu hồi được khoảng 130 triệu đồng.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Võ Dung (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/bat-nhom-trom-cap-tai-san-gay-nhuc-nhoi-xa-hoi-20210608214749520.htm