Bắt nhóm thanh niên rạch mặt nữ công nhân vì mâu thuẫn trên mạng

Ngày 4/3, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tạm giữ Dương Vân Phương (31 tuổi) để điều tra về hành vi 'Cố ý gây thương tích'.

Đối tượng Phương được xác định là kẻ rạch mặt nữ công nhân.

Đối tượng Phương được xác định là kẻ rạch mặt nữ công nhân.

2 đồng phạm của Phương là Nguyễn Thành Tâm (23 tuổi), Vũ Ngọc Bình (23 tuổi, cùng ngụ xã Bình Ba) được công an cho tại ngoại điều tra.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Kim Hồng (26 tuổi, ngụ xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) là công nhân làm việc trong 1 công ty trong KCN Sonadezi Châu Đức. Tại đây, chị Hồng và chị Tr. có mâu thuẫn trong quá trình nói chuyện trên mạng xã hội facebook.

Đem chuyện bức tức trên mạng nói chuyện với bạn trai là Dương Vân Phương. Nghe bạn gái nói xong, Phương bực tức rủ Tâm và Bình kiếm chị Hồng nói chuyện.

Rạng sáng 30/11/2019, khi chị Hồng chạy xe máy đến công ty để làm việc thì bị nhóm Phương chặn lại giữa đường.

Tại đây, Tâm giữ chị Hồng và 2 người còn lại dùng dao rọc giấy rạch vào mặt nữ công nhân 2 nhát, trong đó một vết rạch từ trán bên phải lẹm mé mắt xuống má kéo ra phía sau tai trái phải may 25 mũi, thương tích 12%.

Qua điều tra, công an xác định, Tâm là người đã giữ chị Hồng lại để cho Phương dùng dao rạch mặt. Còn Bình là người điều khiển xe máy chở Phương đi thực hiện hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Uyên Châu

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/bat-nhom-thanh-nien-rach-mat-nu-cong-nhan-vi-mau-thuan-tren-mang-post334101.info