Bắt nhóm thanh niên dùng súng tự chế bắn chim gần trụ sở ủy ban xã

Nhận được thông tin, Công an xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức mật phục, đón lõng và bắt giữ 2 thanh niên dùng súng tự chế bắn chim gần trụ sở ủy ban xã này.

Khoảng 15h30 ngày 15/10, trên con đường đê, đoạn qua địa phận UBND xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa xuất hiện 2 thanh niên sử dụng súng tự chế, chở nhau trên một xe máy để bắn chim. Điều đáng nói là nhóm thanh niên này liên tục nổ nhiều phát súng để bắn chim, hướng bắn xuống sông ngay ở chân bờ đê nơi có nhiều người dân đi đánh cá và chăn thả gia súc. Nghe tiếng nổ, nhiều người đi đường và người dân địa phương khá bất ngờ, sợ hãi.

Đoạn đường nơi nhóm thanh niên này dùng súng tự chế săn bắn chim cách trụ sở UBND xã Thiệu Hợp khoảng 500m.

Nam thanh niên mặc bộ đồng phục của dân quân tự vệ dùng súng bắn chim tại con đường đê, đoạn gần trụ sở UBND xã Thiệu Hợp.

Tiếp nhận thông tin, ông Lê Hồng Lan, Chủ tịch UBND xã trực tiếp có mặt, chỉ đạo lực lượng Công an xã Thiệu Hợp tổ chức mật phục, đón lõng để bắt giữ nhóm thanh niên này.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã đưa 2 thanh niên (trong đó 1 người mặc bộ quần áo dân quân tự vệ) và thu giữ 1 khẩu súng tự chế đưa về trụ sở làm rõ.

Trao đổi PV, ông Đỗ Xuân Tươi, Trưởng Công an xã Thiệu Hợp cho biết, xác minh ban đầu, 2 đối tượng sử dụng súng tự chế bắn chim tên là Lê Văn Quang (SN 1990) và Đăng Ngọc Tâm (SN 1988), đều trú tại xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa.

"Bước đầu, ban công an xã đã lập biên bản sự việc, tạm giữ khẩu súng tự chế. Ngày mai, công an xã sẽ tiếp tục mời các đối tượng lên đấu tranh, làm rõ nguồn gốc khẩu súng để xử lý theo quy định của pháp luật", ông Tươi cho hay.

Liên quan đến súng tự chế, trước đó, trưa 22/9, anh Nguyễn Quang Dũng (SN 1997), cùng với một thanh niên cùng xã đi xe máy trên đường. Khi đến đoạn đường từ thôn Nhân Mỹ, xã Thiệu Công - Quốc lộ 45 thì gặp 3 thanh niên đang đi bắn chim dưới bờ ruộng. Bất ngờ, sau tiếng súng nổ, anh Nguyễn Quang Dũng bị đạn trúng vào bụng nằm gục xuống đất. Phát hiện sự việc, thanh niên đi cùng đã gọi điện báo cho gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu và trình báo cơ quan chức năng.

Công an xác định, nghi can gây ra vụ nổ súng trên là Trịnh Văn Trọng (SN 1990), trú tại xã Thiệu Công. Tại cơ quan công an, Trọng bước đầu khai nhận, trưa cùng ngày đối tượng này mang theo súng tự chế (bắn đạn chì, loại 12kg), cùng với 2 thanh niên khác trú tại địa phương đi bắn chim. Sau khi bắn xong, Trọng bóp cò xả súng để quay về thì vô ý bắn trúng nạn nhân đang đi trên đường.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-nhom-thanh-nien-dung-sung-tu-che-ban-chim-gan-tru-so-uy-ban-xa-a407440.html