'Tạp hóa di dộng' hỗ trợ bà con khu vực giãn cách

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, những chương trình 'Tạp hóa di động', 'Chuyến xe 0 đồng' do Đoàn Thanh niên thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định tổ chức đã giúp bà con vững tâm ở nhà, góp phần khống chế dịch bệnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15, trong đó 6 xã, phường phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều khu vực dân cư ở thị xã phải phong tỏa thời gian dài do có ca mắc Covid-19. Tuân thủ giãn cách xã hội, không có việc làm khiến nhiều gia đình gặp khó khăn. Thị Đoàn Hoài Nhơn đã quyết định triển khai nhiều mô hình “Tạp hóa di động” hỗ trợ bà con. Theo đó, Thị Đoàn phối hợp Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp mua lương thực, thực phẩm thiết yếu. Hàng ngày, các bạn đoàn viên chở đi phát tận nhà bà con trong các khu vực giãn cách, phong tỏa.

Nhận thực phẩm tươi xanh từ các bạn trẻ, chị Nguyễn Thị Mỹ Diệu bày tỏ: “Trong hoàn cảnh dịch bệnh phức tạp trên địa bàn thị xã, khi nhận những món quá ý nghĩa như thế này, chúng tôi rất biết ơn, thấy được tình đồng bào, đồng chí đồng đội, sự sẻ chia những lúc khó khăn và nhất là trong lúc dịch bệnh như thế này”.

Gạo được đóng từng bao nhỏ phát cho từng gia đình

Gạo được đóng từng bao nhỏ phát cho từng gia đình

Thị Đoàn Hoài Nhơn còn triển khai chương trình “Chuyến xe 0 đồng” vận chuyển đồ dùng thiết yếu do các nhà hảo tâm hỗ trợ như lương thực, thực phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn… Mỗi ngày, 2 chuyến xe di chuyển liên tục đến các chốt kiểm soát của các phường, xã và các khu cách ly tập trung trong thị xã để chuyển đồ hỗ trợ bà con.

Hàng hóa được chuyển từ xe ô tô tải đến các chốt kiểm soát rồi chuyển sang xe loại nhỏ để phần phát cho các gia đình trong vùng giãn cách xã hội

“Những bạn đoàn viên thanh niên tham gia mô hình này chúng tôi tham mưu cho đi test nhanh bạn nào có kết quả âm tính sẽ được tham gia mô hình này. Trước khi vào vùng lõi của dịch thì các phương tiện vận chuyển của Thị đoàn thì chúng tôi tiến hành làm sạch và khử khuẩn để đảm bảo an toàn nhất”, anh Phạm Ngọc Hoan, cán bộ Thị Đoàn Hoài Nhơn cho biết.

Các bạn thanh niên xếp từng bó rau, quả mướp tươi ngon phân phát cho bà con

Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 3/7. Từ đó đến nay, chương trình “Tạp hóa di động”, “Chuyến xe 0 đồng” hoạt động liên tục, trao tặng người dân vùng phong tỏa hàng trăm suất quà, gần 4 tấn gạo, hơn 2 tấn rau, củ, quả và nhu yếu phẩm như dầu, mắm, đường, bột ngọt…

Xe nhỏ nhưng nghĩa tình lớn giúp Hoài Nhơn trở thành điểm sáng trong chung tay phòng chống dịch bệnh ở tỉnh Bình Định

Ông Phạm Trương, Bí Thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đánh giá, hoạt động của tuổi trẻ góp phần lớn trong ngăn chặn dịch bệnh lây lan tại địa phương: “Xe tạp hóa lưu động để len lỏi vào vùng lõi khu cách ly để phục vụ nhân dân. Nhân dân có nhu cầu gửi phiếu tại chốt, sau đó mua và nhân dân nhận lại sản phẩm tại chốt không ra chợ. Đây là việc làm rất kịp thời, ý nghĩa đã tạp nên tư tưởng người dân ổn định, giúp chúng tôi chung sức đồng lòng để nhanh chóng dập dịch”./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/tap-hoa-di-dong-ho-tro-ba-con-khu-vuc-gian-cach-877444.vov