Bắt nhóm người cưa trộm cây gỗ sưa

Những kẻ cưa trộm gỗ sưa đi xe ô tô theo nhóm và hành động lúc khuya vắng…

Ngày 5-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Hà Đông bắt, khám xét 6 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, gồm: Lê Văn Trọng, ở huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Phạm Văn Hùng, ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Văn Tự, ở huyện Thanh Oai, TP Hà Nội; Đỗ Văn Khương, Đỗ Quốc Tuấn cùng Lê Thế Phúc đều trú ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Tại cơ quan Công an các đối tượng khai nhận trong các ngày cuối tháng 7-2018, Tự là người chỉ điểm vị trí nơi có cây gỗ sưa tại khu vực trường tiểu học Đoàn Kết, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Gỗ sưa tang vật của một vụ án khác.

Qua đó, cả nhóm phân công Hùng lái xe ô tô chở Trọng, Khương, Tuấn, Phúc mang theo cưa, dao lợi dụng đêm tối để cưa trộm cây gỗ sưa. Cơ quan Công an thu giữ 61 cành và cây gỗ sưa.

Ngoài ra, nhóm đối tượng còn khai nhận đêm 9-7 rạng sáng 10-7, số đối tượng này cùng với thủ đoạn tương tự đã cưa trộm một cây gỗ sưa tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đào Minh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-nhom-nguoi-cua-trom-cay-go-sua-504648/