Bắt nhóm nghiện gây ra 19 vụ trộm ở Bình Dương

Cả nhóm nghiện ma túy và để có tiền tiêu xài và mua sử dụng ma túy, chúng tụ tập thành nhóm sinh sống tại các phòng trọ, rồi rảo quanh trên các tuyến đường tìm nhà dân lơ là quản lý tài sản để trộm.

 Hai trong số các đối tượng.

Hai trong số các đối tượng.

Chiều 29/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đã bắt giữ Phạm Văn Sao (SN 1995), Nguyễn Thống Thiện (SN 2000), Nguyễn Trung Hiếu (SN 2000), Nguyễn Tấn Hùng (SN 1993), Vũ Văn Quân (SN 1994, cùng ngụ huyện Dầu Tiếng và Phan Văn Hào (SN 1994, ngụ thị xã Bến Cát) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu. trong khoảng thời gian từ tháng 12/2019 đến tháng 4/2020, cả nhóm đã thực hiện trót lọt 19 vụ trộm tài sản (gồm, xe máy, điện thoại, xe lôi…) của người dân trên địa bàn hai xã Long Hòa và Long Tân (huyện Dầu Tiếng).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Cả nhóm nghiện ma túy và để có tiền tiêu xài và mua sử dụng ma túy, chúng tụ tập thành nhóm sinh sống tại các phòng trọ, rồi rảo quanh trên các tuyến đường tìm nhà dân lơ là quản lý tài sản để trộm.

Thiên Bình

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/bat-nhom-nghien-gay-ra-19-vu-trom-o-binh-duong-87437.html