Bắt nhóm mạo danh phóng viên cưỡng đoạt tiền 20 doanh nghiệp

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, tạm giữ hình sự 3 đối tượng giả danh phóng viên của một số tạp chí ngành để thực hiện khoảng 20 vụ cưỡng đoạt tài sản của các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận.

Từ trái qua phải, các đối tượng Phong, Hạ và Tuấn

Từ trái qua phải, các đối tượng Phong, Hạ và Tuấn

Trước đó, cảnh sát bắt quả tang một đối tượng cưỡng đoạt tài sản của một công ty kinh doanh vật liệu xây dựng và khai thác cát sỏi thuộc địa phận huyện Phú Xuyên. Mở rộng điều tra, Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu - Phòng Cảnh sát Hình sự đã làm rõ nhóm đối tượng gây ra vụ cưỡng đoạt tài sản nói trên gồm: Ngô Văn Hạ (SN 1978); Nguyễn Xuân Phong (SN 1979) và Hoa Anh Tuấn (SN 1980), đều trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Cả ba đối tượng từng làm việc và làm cộng tác viên cho một số tạp chí có trụ sở tại Hà Nội, trong đó, Hạ từng làm Phó tổng biên tập một tạp chí chuyên ngành, sau đó bị miễn nhiệm và không có việc làm.

Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu khai nhận, giữa tháng 5/2019, do cần tiền để ăn tiêu, Phong, Hạ, Tuấn rủ nhau đến các doanh nghiệp đang kinh doanh vật liệu xây dựng và khai thác cát sỏi bên bờ sông Hồng thuộc địa bàn TP Hà Nội và giả danh là phóng viên hoặc mạo nhận là “đoàn tiền trạm” của cơ quan thanh tra đi khảo sát tình trạng tập kết vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp khai thác cát, sỏi trước mùa mưa lũ để phục vụ cho đoàn kiểm tra sau này.
Khi đến UBND xã, phường, thị trấn hoặc các doanh nghiệp, các đối tượng đã vạch ra những lỗi vi phạm của doanh nghiệp để yêu cầu nếu không muốn phiền phức thì phải chung chi.

Bằng phương thức, thủ đoạn hoạt động nêu trên, từ giữa tháng 5 đến tháng 7/2019, nhóm đối tượng nêu trên đã chiếm đoạt số tiền trên 50 triệu đồng của hơn 20 doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng và khai thác cát sỏi bên bờ sông Hồng thuộc địa bàn TP. Hà Nội và các tỉnh lân cận như: Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Số tiền chiếm đoạt được, sau khi trừ đi tiền xăng xe, ăn uống còn lại chia đều nhau, mỗi đối tượng được hưởng lợi khoảng 15 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu khai nhận, giữa tháng 5/2019, do cần tiền để ăn tiêu, Phong, Hạ, Tuấn rủ nhau đến các doanh nghiệp đang kinh doanh vật liệu xây dựng và khai thác cát sỏi bên bờ sông Hồng thuộc địa bàn TP Hà Nội và giả danh là phóng viên hoặc mạo nhận là “đoàn tiền trạm” của cơ quan thanh tra đi khảo sát tình trạng tập kết vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp khai thác cát, sỏi trước mùa mưa lũ để phục vụ cho đoàn kiểm tra sau này.

Dương Lê

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/bat-nhom-mao-danh-phong-vien-cuong-doat-tien-20-doanh-nghiep-1446737.tpo