Bắt nhóm liên minh dùng thẻ ATM giả để rút tiền thật

Chiều 8.3, ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, đã khen thưởng tập thể Công an tỉnh về thành tích điều tra làm rõ vụ án sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền qua thẻ ATM.

Ông Cao Văn Trọng (áo trắng) khen tưởng nóng cho lực lượng công an vì thành tích triệt phá nhóm dùng thể ATM giả để rút gần 1 tỉ đồng - Ảnh: ẢNH: BẮC BÌNH

Trước đó, ngày 24.1, Công an tỉnh Bến Tre nhận được tin báo của nhiều ngân hàng về việc 38 chủ tài khoản bị kẻ gian sử dụng công nghệ thông tin đánh cắp số tiền 998 triệu đồng. Qua rà soát, cơ quan điều tra xác định nhóm này khoảng 7 người, thường trú ở các địa phương khác nhau, cùng câu kết hoạt động tinh vi.

Ngày 5.3, nhận được tin của Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết đã phát hiện một số người liên quan, công an các địa phương phối hợp truy bắt Trần Thế Bảo (19 tuổi, ngụ H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre) và Nguyễn Kim Soàn (21 tuổi, ngụ H.Giá Rai, Bạc Liêu).

Bảo và Soàn đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai báo 5 đồng phạm gồm: Nguyễn Văn Hiền (22 tuổi, ngụ H.Mỏ Cày Bắc, Bến Tre), Chong Ngai Fong (42 tuổi), David Tee Cheng Meng (29 tuổi, cùng quốc tịch Malaysia), Chua Ya Thiam (45 tuổi, quốc tịch Singapore) và Jo Pham (48 tuổi, quốc tịch Mỹ).

Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với Công an TP.Cần Thơ tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và trên người của các nghi can, thu giữ được nhiều tang vật, phương tiện có liên quan, gồm: 3 ĐTDĐ, 52 thiết bị điện tử, 1 ổ cứng di động, 2 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng, 1 xe mô tô, 195 biên lai rút tiền, 1 sổ tiết kiệm trên 800 triệu đồng…

Hiện 7 nghi can đang bị công an bắt giữ.

Ghi nhận thành tích trên, ông Cao Văn Trọng đã thưởng nóng cho Công an tỉnh, đồng thời nhiệt liệt biểu dương thành tích mà tập thể Công an tỉnh đã đạt được trong việc khám phá nhanh vụ án.

Bắc Bình

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bat-nhom-lien-minh-dung-the-atm-gia-de-rut-tien-that-939942.html