Bắt nhóm đối tượng trộm xe máy

Ngày 9-10, CATP Quy Nhơn (Bình Định) đã khởi tố, bắt giam các bị can: Nguyễn Thanh Việt (25 tuổi, trú P. Quang Trung, TP Quy Nhơn), Lê Hùng Cường (25 tuổi, trú H. Tây Hòa, Phú Yên), Huỳnh Văn Cư (28 tuổi, trú H. Tuy Phước, Bình Định) để điều tra về hành vi: 'Trộm cắp tài sản'; riêng Đặng Bảo Hoàng (16 tuổi, trú P. Quang Trung, TP Quy Nhơn) bị khởi tố cho tại ngoại cùng tội danh trên.

Ngày 9-10, CATP Quy Nhơn (Bình Định) đã khởi tố, bắt giam các bị can: Nguyễn Thanh Việt (25 tuổi, trú P. Quang Trung, TP Quy Nhơn), Lê Hùng Cường (25 tuổi, trú H. Tây Hòa, Phú Yên), Huỳnh Văn Cư (28 tuổi, trú H. Tuy Phước, Bình Định) để điều tra về hành vi: “Trộm cắp tài sản”; riêng Đặng Bảo Hoàng (16 tuổi, trú P. Quang Trung, TP Quy Nhơn) bị khởi tố cho tại ngoại cùng tội danh trên.

Hai đối tượng Cường, Việt tại cơ quan CA.

Hai đối tượng Cường, Việt tại cơ quan CA.

Cuối tháng 9 vừa qua, anh Ung Văn Thanh (trú P. Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) đi làm về ban đêm để xe máy bên ngoài không dắt vào nhà đã bị kẻ gian lấy mất. Theo anh Thanh nhà anh ban đêm đi ngủ thường để xe máy ngoài hiên không dắt vào nhà, lâu nay không sao nhưng nay bị mất. Không chỉ anh Thanh mà nhiều người dân trên địa bàn thành phố, nhất là các nhà dân trong hẻm thường để xe ở sân bên ngoài, không đem vào nhà khi đi ngủ đã bị lấy mất. Theo thống kê của Công an thành phố Quy Nhơn từ tháng 8 đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra gần 20 vụ trộm cắp xe máy. Hầu hết các vụ trộm xe máy xảy ra vào ban đêm, bị hại để xe bên ngoài, không dắt vào nhà thậm chí không khóa xe. Sự chủ quan của bị hại cộng với thời tiết mùa mưa như hiện nay càng thuận lợi cho các đối tượng trộm cắp gây án.

Với quyết tâm điều tra, làm rõ các vụ trộm xe máy trong thời gian sớm, lãnh đạo CA thành phố chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an các phường nhanh chóng xác minh, điều tra, làm rõ thủ phạm. CATP Quy Nhơn đã xác lập Chuyên án 6.19T để đấu tranh làm rõ. Sau nhiều đêm mật phục, xác minh, các trinh sát phát hiện Nguyễn Thanh Việt (25 tuổi, trú P. Quang Trung, TP Quy Nhơn) từng có tiền án về các tội: “Trộm cắp tài sản”, “Cướp giật tài sản”, “Lừa dảo chiếm đoạt tài sản” vừa ra tù, không có việc làm nhưng thường xuyên điều khiển các loại xe máy khác nhau. Đối tượng này cũng giao du với nhiều đối tượng hình sự khác nên các trinh sát bí mật theo dõi hoạt động của đối tượng đồng thời rà soát các camera ở những nơi xảy ra các vụ trộm cắp. Kết quả cho thấy, Nguyễn Thanh Việt là đối tượng cầm đầu đường dây trộm cắp xe máy này nên CATP Quy Nhơn bí mật bắt giữ.

Là đối tượng có nhiều tiền án, Việt có nhiều cách đối phó cơ quan điều tra, chỉ khai những vụ có chứng cứ không thể chối cãi, Việt khai đã cùng đồng bọn thực hiện 12 vụ trộm cắp xe máy. Cứ ban đêm, nhóm đối tượng này tìm nhà dân để xe máy ngoài hiên, không đem vào nhà là ra tay trộm cắp. Sau khi trộm được tài sản các đối tượng mang xe vào thị xã Sông Cầu để tiêu thụ. Thậm chí bên tiêu thụ cần loại xe gì thì Nguyễn Thanh Việt sẽ tìm loại xe tương ứng để trộm cho dễ tiêu thụ. Qua đấu tranh, Cơ quan CSĐT CATP làm rõ 3 đối tượng đồng bọn của Việt, gồm: Lê Hùng Cường (25 tuổi), Đặng Bảo Hoàng (16 tuổi) và Huỳnh Văn Cư (28 tuổi).

Trong nhóm đối tượng này thì Nguyễn Thanh Việt và Lê Hùng Cường trực tiếp thực hiện các vụ trộm xe, có đêm Việt và Cường trộm cùng lúc 2 chiếc xe máy. Cuối tháng 9, sau khi thực hiện một vụ trộm ở thành phố Quy Nhơn, Việt và Cường mang vào Sông Cầu tiêu thụ, rồi nhanh chóng trở ra TP Quy Nhơn để thực hiện vụ trộm khác. Vì đi với tốc độ nhanh nên Cường té phải vào điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Trong nhóm này, Huỳnh Văn Cư là đối tượng trực tiếp tiêu thụ. Nhiều chiếc xe máy trộm về không mới, Huỳnh Văn Cư sửa lại cho mới và bán cho được giá.

CATP Quy Nhơn đang tiếp tục phối hợp CATX Sông Cầu điều tra mở rộng nhóm trộm cắp do Nguyễn Thanh Việt cầm đầu để xử lý.

LÊ GIANG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_232794_bat-nhom-doi-tuong-trom-xe-may.aspx