Bắt nhóm đối tượng thực hiện 20 vụ cướp táo tợn

Ngày 25-9, Đội Đặc nhiệm Hướng Nam thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá thành công một nhóm chuyên cướp giật tài sản trên nhiều địa bàn thành phố.

Một đối tượng trong băng cướp giật tại cơ quan Công an

Nhóm đối tượng gồm: Lương Minh Hùng (thường gọi là "Cầy", là đối tượng cầm đầu, sinh năm 1992, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Ngọc Mỹ (thường gọi là "Vũ Em", sinh năm 1988, ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Võ Bảo Đạt (thường gọi là "Mập", sinh năm 1994, ngụ quận 8) và Trương Quốc Bảo (sinh năm 2000, ngụ quận Tân Bình).

Tang vật thu giữ gồm 6 xe gắn máy, 6 ĐTDĐ, 5 nhẫn vàng, 2 dây chuyền vàng, 2,5 viên thuốc lắc, bình xịt hơi cay, dao bấm...

Theo đó, thời gian gần đây ở địa bàn nhiều quận huyện TPHCM như: quận 5, 11, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp.... thường xuyên xảy ra tình trạng cướp giật tài sản do 1 nhóm thanh niên thực hiện gây hoang mang dư luận và tạo nhiều bất an cho người dân.

Băng nhóm này đã thực hiện hơn 20 vụ cướp táo tợn trên địa bàn TPHCM

Trước tính chất của vụ việc, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã thực hiện lập chuyên án mang bí số 917G để tiến hành đấu tranh truy xét nhóm đối tượng.

Qua thời gian dài theo dõi, công an xác định băng nhóm trên do Hùng (tức "Cầy") cầm đầu. Dù tuổi đời chỉ mới 25 nhưng Hùng đã mang 2 tiền án về tội "Cướp giật tài sản".

Khoảng 22 giờ ngày 17-9, khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ban chuyên án đã ập vào 1 quán karaoke ở khu Tên Lửa, quận Bình Tân tóm gọn 4 thành viên của nhóm cướp giật khi chúng đang phê ma túy. Công an tiến hành đưa toàn bộ các đối tượng trong băng nhóm Hùng "Cầy" về trụ sở để làm việc. Qua đấu tranh khai thác, nhóm đối tượng khai nhận thực hiện khoảng 20 vụ cướp giật tài sản trên nhiều quận huyện ở TPHCM.

Một tên trong băng nhóm cướp giật do đối tượng Hùng "Cầy" cầm đầu

Điển hình, khoảng 22 giờ 15 ngày 10-8, Mỹ, Hùng "Cầy", Bảo Đạt cùng nhau điều khiển 2 xe máy rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn quận Tân Phú để tìm kiếm "con mồi". Theo đó, Mỹ chở Hùng "Cầy" trên một xe máy, riêng Bảo Đạt điều khiển xe máy khác theo sau. Nếu như nạn nhân truy đuổi thì sẽ tìm cách cản đường.

Nhóm đối tượng khai nhận đã thực hiện 20 vụ cướp giật tài sản của người đi đường

Khi vừa tới địa chỉ số 74 đường Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân Phú, nhóm phát hiện anh Trần Minh Dương (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Bạc Liêu, trú quận Bình Thạnh) đang chở bạn gái tay cầm ĐTDĐ (trị giá khoảng 14 triệu đồng) để dò đường đi. Mỹ điều khiển xe áp sát để Hùng "Cầy" giật chiếc ĐTDĐ rồi tẩu thoát. Sau đó, chúng mang bán lấy tiền "phê" ma túy.

Tiếp đến, khoảng 22 giờ 30 ngày 5-9, nhóm gồm: Hùng "Cầy", Bảo Đạt, Mỹ và một đối tượng tên Mun điều khiển 4 chiếc xe máy rảo quanh địa bàn quận Tân Phú để "săn mồi". Khi vừa đến trước địa chỉ 133 đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, cả nhóm phát hiện anh Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 1979, ngụ tỉnh Bình Dương, trú quận 1) điều khiển xe máy có mang theo túi xách chưa nhiều tài sản trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Phương tiện mà băng nhóm này dùng để đi gây án

Lúc này, Mỹ áp sát giật túi xách anh Tuấn rồi tẩu thoát, 3 đối tượng còn lại tìm cách cản trở nạn nhân truy đuổi. Sau đó, chúng mang bán lấy tiền tiêu xài.

Bước đầu, nhóm đối tượng khai nhận đã thực hiện 20 vụ cướp giật tài sản của người đi đường ở các quận, huyện tại TPHCM. Còn ở các tỉnh thành khác chúng... không nhớ hết.

Qua điều tra xác định, băng nhóm của Hùng "Cầy" quy tụ nhóm dân chơi, thường xuyên sử dụng xe độ để đua lúc nửa đêm về sáng và chúng sử dụng ma túy nên gây án táo tợn, tháo chạy tốc độ bất chấp nguy hiểm trên đường. Toàn bộ các thành viên trong băng nhóm của Hùng "Cầy" thường ngủ ngày và đêm lại thức để đi kiếm con mồi.

Khi phát hiện con mồi, chúng sẽ ra tay cướp giật và tẩu thoát rất nhanh. Nếu nạn nhân đeo bám thì các thành viên còn lại sẽ làm nhiệm vụ cản địa. Thậm chí chúng còn thủ sẵn dao, bình xịt hơi cay... để chống trả, nếu bị truy đuổi.

Hiện ban chuyên án của đội Đặc nhiệm Hướng Nam thuộc phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao nhóm đối tượng cùng tang vật cho Công an quận Tân Phú để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

ĐAN NGUYÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bat-nhom-doi-tuong-thuc-hien-20-vu-cuop-tao-ton-471183.html