Bắt nhóm đối tượng nước ngoài đột nhập công ty trộm két sắt

Lợi dụng đêm khuya, nhóm đối tượng (gồm 4 người Trung Quốc, 1 người Việt Nam) đột nhập vào dãy nhà hành chính của Công ty TNHH Hưng Cúc phá két sắt lấy đi 630 triệu đồng.

Sáng 19/9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Bộ Công an vừa gửi thư khen đơn vị này và Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), Công an tỉnh Hải Dương vì đã có thành tích trong chuyên án đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng trộm cắp tài sản, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia mà trong đó có các đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng này đã gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản tại các tỉnh: Thái Bình, Hải Dương, Hà Nam và TP Hồ Chí Minh với số tiền trộm cắp gần 4,6 tỉ đồng, bắt 9 đối tượng (trong đó có 5 đối tượng người nước ngoài) cùng nhiều vật chứng khác.

Két sắt của Công ty TNHH Hưng Cúc bị phá.

Trước đó, ngày 7/8/2018, Công an tỉnh Thái Bình nhận được đơn trình báo của Công ty TNHH Hưng Cúc (có địa chỉ tại cụm Công nghiệp Đông Quang thuộc xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, Thái Bình) về việc bị kẻ gian đột nhập phòng kế toán, phá két sắt lấy đi 683 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Đông Hưng tiến hành điều tra xác minh. Tại hiện trường, cơ quan công an xác định, vào đêm 6/8/2018, kẻ gian đã đột nhập vào dãy nhà hành chính của công ty cậy phá cửa sổ phía sau phòng kế toán và chui vào trong phá két sắt lấy đi 630 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (Công an tỉnh Thái Bình) đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an các tỉnh Hải Dương, Cao Bằng, Nam Định và TP Hồ Chí Minh làm rõ nhóm đối tượng gồm có 9 đối tượng (trong đó có 5 đối tượng là người nước ngoài) chuyên thực hiện các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn khắp cả nước..

Các đối tượng trực tiếp gây ra vụ trộm tại Công ty TNHH Hưng Cúc, gồm: Mã Đình Đệ (41 tuổi), Hoàng Đình Phiêu (32 tuổi), Hoàng Tân Chính (37 tuổi) và Giang Quang Năng (37 tuổi, đều ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) và Nguyễn Văn Thảo (51 tuổi, ở tổ 3, thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng).

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và công an các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương khai thác các đối tượng, củng cố chứng cứ, sớm đưa vụ án ra xử lý nghiêm, bảo đảm đúng pháp luật, phù hợp thông lệ quốc tế.

DT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/bat-nhom-doi-tuong-nuoc-ngoai-dot-nhap-cong-ty-trom-ket-sat-515284.html