Bắt nhóm đối tượng móc túi du khách ở chùa Linh Ứng

Trong quá trình phối hợp tuần tra phòng chống tội phạm tại khu vực chùa Linh Ứng - Sơn Trà (P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng), khoảng 10 giờ 45 ngày 15-8, Tổ tuần tra gồm: Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAQ Sơn Trà, CAP Thọ Quang và Tổ bảo vệ chùa Linh Ứng tiếp nhận tin báo của một du khách Trung Quốc là chị He Shen Qing (1987, tạm trú khách sạn Royal Huy, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về việc bị mất trộm ĐTDĐ Iphone X, màu đen (trị giá khoảng 30 triệu VND) khi đang tham quan tại chùa Linh Ứng. Qua xác minh, tổ tuần tra đã làm rõ nhóm đối tượng móc túi gồm: Ngô Thị Bông (1967), Nguyễn Phước Thu Ngân (1992), Nguyễn Văn Tân A (1993) và Trần Văn Thao (1953, cùng trú chung cư Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) là thủ phạm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của chị He Shen Qing.

Ngô Thị Bông, Thu Ngân, Tân A và Trần Văn Thao

Ngô Thị Bông, Thu Ngân, Tân A và Trần Văn Thao

Theo khai nhận của các đối tượng, khoảng 9 giờ ngày 15-8-2019, Ngô Thị Bông và Nguyễn Phước Thu Ngân rủ nhau cùng đến chùa Linh Ứng để trộm cắp tài sản của khách du lịch. Bông nhờ Trần Văn Thao, còn Ngân nhờ Nguyễn Văn Tân A chở đến chùa Linh Ứng để trộm cắp tài sản. Biết rõ việc Bông và Ngân đi trộm cắp tài sản nhưng Thao và Tân A vẫn đồng ý chở đi với mục đích được chia chác tài sản trộm cắp, Tân A sử dụng xe máy Vision, BKS 43D1-713.18 chở Ngân; Thao điều khiển xe máy Sirius, BKS 43C1-054.17 chở Bông cùng đến chùa Linh Ứng. Đến nơi, Thao và Tân A đứng ở dưới chờ, còn Ngân và Bông đi lên chùa Linh Ứng trộm cắp tài sản. Tại khu vực quầy bán kem gần tượng Phật Bà Quan Âm, Bông và Ngân phát hiện chị He Shen Qing đang mua kem, Bông áp sát móc túi chị Qing trộm cắp được chiếc ĐTDĐ Iphone X, màu đen, rồi đưa Ngân cất giữ. Sau đó, cả hai tẩu thoát ra ngoài, Ngân đưa điện thoại lại cho Bông cất giấu. Khi Bông và Ngân trên đường quay về nơi Thao và Tân A đang chờ thì bị tổ tuần tra phát hiện.

Đấu tranh mở rộng, Nguyễn Phước Thu Ngân còn khai nhận vào khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, khi đến chùa Linh Ứng, Bông và Ngân chia nhau đi trộm cắp tài sản, Ngân đã móc túi trộm cắp được 1 chiếc ĐTDĐ Iphone 6 màu trắng của anh Nguyễn Tiến Tùng (1992, trú xã Đức Chính, H. Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) là khách du lịch đang tham quan tại đây. Sau khi trộm được, Ngân cất giấu trong người, chưa thông báo cho Bông biết. Ngoài ra, Ngô Thị Bông và Nguyễn Phước Thu Ngân còn khai nhận, từ tháng 6-2019 đến nay, hai đối tượng này đã nhiều lần đi trộm cắp tài sản bằng việc móc túi của du khách trên địa bàn Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Trước đó, vào ngày 14-8-2019, cũng với thủ đoạn như trên Ngân và Bông móc túi trộm cắp được của 1 nữ du khách đang tham quan tại khu vực chùa Linh Ứng lấy được số tiền 3.900.000 đồng. Sau khi trộm được, Ngân và Bông chia cho Thao và Tân A mỗi người 600.000 đồng, còn lại Ngân và Bông chia đôi.

Các ĐTDĐ do các đối tượng móc túi của du khách bị cơ quan CA thu giữ.

Hiện Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà đã thu giữ tang vật gồm: 6 ĐTDĐ các loại Iphone X, màu đen; Iphone 6, màu trắng; Oppo A7, màu xám; Masstel, màu trắng đen; Iphone 7, dán decal màu đỏ; Samsung Galaxy S8, màu đen; 1 xe máy hiệu Vision, màu xanh, BKS 43D1-71318; 1 xe máy hiệu Sirius, màu đỏ đen trắng, BKS 43C1-05417 và số tiền 3.580.000 đồng. Qua xác minh ban đầu của cơ quan CA, đối tượng Ngô Thị Bông có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”; Nguyễn Văn Tân A có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Ngày 16-8-2019, Thượng tá Trần Tiến Dũng - Phó trưởng CAQ Sơn Trà cho biết: Cơ quan CSĐT CAQ đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ các đối tượng trên để điều tra và đang làm rõ những người bị hại trong các vụ trộm cắp trên để tiếp tục điều tra vụ án.

K.THANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_211141_bat-nhom-doi-tuong-moc-tui-du-khach-o-chua-linh-un.aspx