Bắt nhóm đối tượng đòi nợ bằng… chất bẩn

Bà và ông H. đã ly hôn nhau 22 năm nay, ông H. lâu lâu ghé qua nhà thăm bà và các con. Bà N. không biết chồng cũ của mình vay tiền của ai, vay bao nhiêu, tuy nhiên các đối tượng không tìm thấy ông H. để đòi nợ nên thường xuyên đến nhà bà N. đe dọa và 'khủng bố' tinh thần bà N bằng sơn và chất bẩn.

Ngày 13/10, Công an quận 3, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ một nhóm đối tượng để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Các đối tượng gồm: Nguyễn Quang Minh (SN 1998), Nguyễn Hữu Lê Minh (SN 2003), Lương Bảo Lâm (SN 1986), Nguyễn Văn Hưng (SN 1997), Phạm Quang Tuấn (SN 1996), Vũ Anh Tuấn (SN 1991), Lương Bảo Tráng (SN 1991).

Chiều 7/10, Công an quận 3 nhận được tin báo tại căn nhà trên đường Trần Quang Diệu (phường 14, quận 3) có 3 đối tượng: Quang Minh, Lê Minh, Cảnh đang có hành vi gây rối trật tự công cộng. Khi tổ công tác đến 2 người trong nhóm này rời đi, Công an đã đưa Quang Minh về trụ sở làm rõ.

Tại đây Quang Minh khai cùng 2 đối tượng trên đến để đòi số tiền 260 triệu đồng mà ông N.K.H (chủ nhà trên) vay của Tạ Trương Minh Vượng. Qua truy xét, Công an quận 3 đưa tiếp 6 đối tượng khác về trụ sở làm rõ. Đến chiều cùng ngày, bà P.T.T.N (SN 1960, vợ cũ ông H) đến Công an quận 3 trình báo tiếp tục bị một nhóm người đến đe dọa buộc bà N. phải trả 260 triệu đồng cho chồng cũ. Công an quận 3 đã xuống hiện trường ghi nhận vụ việc, lấy lời khai của bà N.

Theo lời khai của bà N, bà và ông H. đã ly hôn nhau 22 năm nay, ông H. lâu lâu ghé qua nhà thăm bà và các con. Bà N. không biết chồng cũ của mình vay tiền của ai, vay bao nhiêu, tuy nhiên các đối tượng không tìm thấy ông H. để đòi nợ nên thường xuyên đến nhà bà N. đe dọa và “khủng bố” tinh thần bà N bằng sơn và chất bẩn.

M.Đức

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-nhom-doi-tuong-doi-no-bang-chat-ban-615470/